ÂN XÁ QUỐC TẾ KÊU GỌI HÀ NỘI PHÓNG THÍCH NHỮNG NHÀ BẤT ÐỒNG CHÁNH KIẾN

@ 24 December 2009 08:26 AM
Tin{nl}Luân Ðôn - Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm qua bày tỏ quan ngại cho các tù{nl}nhân lương tâm tại Việt Nam, gồm luật sư Lê Công Ðịnh, Thạc sĩ Công{nl}nghệ Thông tin Nguyễn Tiến Trung và cựu trung tá Trần Anh Kim. Những{nl}người này bị Hà Nội cáo buộc tội danh lật đổ chính quyền nhân dân, theo{nl}điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam, mà mức án cao nhất là tử hình. Trong{nl}khi đó thì theo Ân Xá Quốc tế họ chỉ bày tỏ quyền tự do tư tưởng một{nl}cách ôn hòa. Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở tại Luân Ðôn, Anh Quốc,{nl}kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phóng thích ngay và vô điều{nl}kiện những tù nhân lương tâm này, cũng như hủy bỏ tất cả những tội danh{nl}gán ghép cho họ.
 
Tổ chức nhân đạo vừa nói{nl}nhân tiện cũng yêu cầu Hà Nội cho phép những nhà bất đồng chánh kiến ấy{nl}được gặp thân nhân, luật sư và được chữa trị cần thiết. Theo quan điểm{nl}của Ân xá Quốc tế thì Việt Nam phải hủy bỏ hay tu chính những điều{nl}khoản trong bộ luật Hình sự 1999 vốn gán tội cho những nhà bất đồng{nl}chính kiến ôn hòa.(SBTN) {nl}{nl}