CAM BỐT XÉT XỬ 8 NGƯỜI NHỔ CỘT MỐC BIÊN GIỚI VỚI VIỆT NAM, THÁI LAN ÐE DOẠ TRỤC XUẤT 4000 NGƯỜI HMONG VỀ LÀO

@ 24 December 2009 08:32 AM
Tin tổng hợp - Tại Cam Bốt hôm qua tòa án tỉnh Svay Rieng triệu{nl}tập 8 người ra trước tòa để thẩm vấn về việc hồi tháng 10 vừa rồi, khi{nl}lãnh tụ đối lập Sam Rainsy cùng cư dân địa phương nhổ những cột mốc{nl}giữa biên giới Cam Bốt và Việt Nam. 8 người này gồm 3 viên chức cấp xã{nl}thuộc đảng Sam Rainsy và 5 dân làng, cho biết họ thực hiện hành động{nl}vừa nói là để phản đối việc Việt Nam tiếp tục xâm lấn đất đai Xứ Chùa{nl}Tháp. Theo 3 viên chức ấy thì họ không trốn tránh, sẵn sàng ra tòa vì{nl}không làm điều gì sai trái. Chính lãnh tụ đối lập Sam Rainsy cũng được{nl}lệnh hầu tòa hôm thứ Hai, mặc dù ông vẫn còn ở Âu Châu. Và người ta{nl}không rõ ông Sam Rainsy có dự tính trở về nước để hầu tòa hay không.
 
Trong{nl}một tin khác, các tổ chức nhân quyền và những nhà ngọai giao, kể cả đại{nl}diện của Liên hiệp Âu châu, bày tỏ quan ngại sâu xa trước nguy cơ Thái{nl}Lan vào cuối năm nay sẽ cưỡng bách hồi hương về lại Lào khỏang 4 ngàn{nl}người sắc tộc Hmong hiện đang bị giam giữ tại vùng Ðông-Bắc Thái. Ðược{nl}tin Bangkok đã bố trí thêm quân đội tại tỉnh Phetchabun, nơi có đa số{nl}người Hmong bị giam giữ, khiến người ta lo ngại rằng nhà cầm quyền Thái{nl}sẽ thực hiện thỏa thuận với Lào là trục xuất số người tỵ nạn ấy trước{nl}khi bước sang năm 2010. Thái Lan cũng không gia hạn thỏa thuận để cho{nl}một tổ chức từ thiện duy nhất được tiếp tục cứu giúp người tỵ nạn{nl}Hmong, khi thỏa thuận này sẽ hết hạn cuối năm nay. Số người Hmong tại{nl}tỉnh Phetchabun vừa nói hiện đang xin tỵ nạn chính trị, cho biết họ sẽ{nl}bị tù tội khi trở lại Lào vì đã từng chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ{nl}trong thời chiến tranh Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}