SÔNG HỒNG CẠN KỶ LỤC TRONG HƠN MỘT THẾ KỶ QUA

@ 30 December 2009 06:26 PM
Tin{nl}Hà Nội - Tin từ trong nước cho biết sáng nay tại miền bắc Việt Nam,{nl}nước sông Hồng lại phá kỷ lục cạn nước, xuống còn 0.66 thước tức là mức{nl}thấp nhất trong vòng 107 năm qua. Với mức cạn này, giao thông đường{nl}thủy trên sông Hồng gần như tê liệt hoàn toàn. Trưởng Phòng Dự báo thủy{nl}văn Bắc bộ thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho{nl}biết, lúc 1 giờ sáng nay trạm thủy văn Hà Nội tại chân cầu Long Biên{nl}chỉ còn đo được nước sông Hồng ở mực nước 0.66 thước, phá kỷ lục mức{nl}0.76 thước diễn ra ngày 8 tháng 11. Như vậy từ đầu năm đến nay, mực{nl}nước sông Hồng đã 6 lần xuống thấp kỷ lục, đó là vào các tháng 3, 8,{nl}10, 11 và 12.
 
Theo những chuyên gia, nguyên{nl}nhân khiến sông Hồng cạn trơ là do các hồ thủy điện đang tập chung cao{nl}độ để tích nước chuẩn bị cho công tác phát điện mùa khô hạn sắp tới.{nl}Nguồn nước tại thượng du đã bị chặn lại nên tại hạ du rơi vào tình{nl}trạng cạn kiệt. Mực nước tại hồ thủy điện Tuyên Quang vẫn thấp hơn so{nl}với năm ngoái 17 thước, hồ Hòa Bình thấp hơn gần 2 thước, còn Hồ Thác{nl}Bà thì ở mức rất thấp. Tình trạng cạn kiệt ở sông Hồng có thể được cải{nl}thiện vào cuối tháng giêng, khi các hồ thủy điện bắt đầu xả nước, phục{nl}vụ nhu cầu nước tưới cho ngành nông nghiệp và sản xuất điện. Vào thời{nl}điểm các hồ xả nước, mực nước tại sông Hồng cũng chỉ sẽ ở mức từ 1 đến{nl}2 thước mà thôi. Năm nay, mùa mưa ở miền Bắc đến trễ, lại kết thúc rất{nl}sớm, tháng mưa ngâu cũng thiếu vắng hoàn toàn. Theo tính toán của{nl}chuyên gia khí tượng, mưa sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại vào cuối tháng 3{nl}đầu tháng 4 năm tới, chấm dứt tình trạng hạn hán tại miền Bắc.(SBTN) {nl}{nl}