NĂM MỚI VẮNG VẺ TẠI SAIGON

@ 3 January 2010 06:45 AM
Tin Saigon - Hôm nay báo chí trong nước cho biết dù có nhiều gia{nl}đình chọn đi chơi xa như đến Ðà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết do Tết dương{nl}lịch năm nay được nghỉ dài ngày, song không khí chào năm 2010 tại{nl}Saigon vẫn vắng vẻ hơn so với những năm trước. Báo chí cho rằng những{nl}con đường trong thành phố dường như vắng vẻ hơn những ngày trước đó bởi{nl}ngoài số lượng người nhập cư vào thành phố sinh sống và làm việc nay đã{nl}quay trở về quê nhân dịp nghỉ lễ, nhiều người dân tại thành phố cũng{nl}nhân dịp này đưa gia đình đi Ðà Lạt hay Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha{nl}Trang. Mãi cho đến tối tại khu vực trung tâm thành phố mới sôi động trở{nl}lại. Trên đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi được trang hoàng bằng những ánh đèn{nl}đủ màu sắc, những cửa hàng trang trí bằng những hình ảnh bắt mắt đã thu{nl}hút giới trẻ tới vui chơi, đường phố vẫn đông đúc và các dịch vụ bán{nl}hàng rong như bóng bay, đèn, hay nước giải khát được dịp nở rộ. Dịp này{nl}lực lượng công an quận 1 cùng với lực lượng công an Saigon đã ứng trực{nl}100% quân số, tổ chức tuần tra trên các tuyến đường để tìm cách ngăn{nl}chặn giới trẻ tổ chức đua xe, nhưng các cuộc tụ tập đua xe của giới trẻ{nl}vẫn diễn ra.
 
Trong hai ngày 1 và 2 tháng{nl}giêng, tại các điểm vui chơi trong thành phố như công viên Ðầm Sen,{nl}Thảo Cầm Viên, khu du lịch Suối Tiên đông nghẹt người, vì người dân{nl}không biết đi đâu khác để giải trí. Tại khu du lịch Suối Tiên, Tết{nl}Dương lịch năm nay ước tính trung bình mỗi ngày có khoảng trên 300,000{nl}khách, nhưng nhiều người than phiền là tình trạng trộm cắp và móc túi{nl}cũng tăng cao. Thảo cầm viên và khu công viên Ðầm Sen cũng rất đông{nl}người, nhiều người dân sống tại những ngôi nhà mặt tiền xung quanh khu{nl}vực công viên đã tận dụng cơ hội này để kinh doanh dịch vụ giữ xe cho{nl}khách. Giá trung bình một lần gửi xe máy tại đây từ 20,000 đồng đến{nl}30,000 đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay mùng 2, lượng khách{nl}tới những nơi này đã giảm hẳn.
{nl}{nl}