THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM SẼ GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2010

@ 13 January 2010 03:22 PM
Tin Hà Nội - Thị trường thực phẩm trong nước năm 2010 sẽ gặp nhiều{nl}áp lực, gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi và doanh nghiệp trong{nl}nước. Trước hết nguyên liệu thức ăn dành cho súc vật và thủy sản sẽ bị{nl}khan hiếm, khiến giá thịt cá nội địa tăng. Công nghiệp trong nước cung{nl}cấp 50% nhu cầu nguyên liệu, phần còn lại do các nhà chăn nuôi tự lo{nl}lấy. Gần 4 triệu tấn nguyên liệu cần được nhập để sản xuất 8 triệu rưỡi{nl}tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, trong khi nguồn cung từ trong nước chưa{nl}khả quan, nguồn nguyên liệu nhập cảng chịu thuế tăng, nên giá thị{nl}trường thực phẩm sẽ phải tăng. Ngược lại, thuế biểu cho thực phẩm nhập{nl}cảng lại giảm, theo hiệp ước ký với WTO và hiệp ước khu vực mậu dịch tự{nl}do ASEAN cùng Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan. Ðiều này giúp giá thực phẩm{nl}nhập cảng rẻ đi, trong khi giá thực phẩm sản xuất trong nước lại tăng{nl}lên. Việc này đưa đến nguy cơ giá thịt trứng sữa trong nước thường cao{nl}hơn so với các nước khác từ 10% đến 15%, có khi hơn 30%, không thể cạnh{nl}tranh ngay trên sân nhà.
 
Tuy vậy Cục trưởng{nl}cục chăn nuôi Cộng sản Việt Nam lại trấn an rằng giá thành hàng nhập{nl}cảng luôn luôn cao hơn trong nước dù thuế có giảm. Một ký thịt bò Úc{nl}hay Tân Tây Lan dù có được giảm thuế 5 tới 10% thì vẫn đắt hơn thịt nội{nl}địa gấp hai ba lần, chưa kể người dân Việt Nam vẫn thích thịt tươi hơn{nl}thịt đông lạnh ngoại nhập. Trong khi đó lượng thịt nhập cảng đã giảm{nl}70% từ năm ngoái đến nay, sau khi Việt Nam siết chặt quản lý, khám xét{nl}kỹ luỡng mặt hàng này sau những lần thực phẩm bẩn được đưa vào Việt{nl}Nam.(SBTN)
{nl}{nl}