VIỆT NAM LẠI KHẲNG ÐỊNH KHÔNG ÐÀN ÁP GIÁO DÂN ÐỒNG CHIÊM

@ 20 January 2010 06:09 PM
Tin Hà Nội - Trong khi đó báo chí do nhà nước Cộng sản Việt Nam{nl}kiểm soát đã bác bỏ hoàn toàn những thông tin cho rằng việc nhà cầm{nl}quyền đàn áp giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm. Thông cáo trên nhắc lại là{nl}giáo dân Ðồng Chiêm đã xây dựng trái phép cây thánh giá trên núi Chẽ,{nl}nhà cầm quyền đã tháo dỡ an toàn cây thánh giá nói trên theo đúng thủ{nl}tục. Hôm nay Thông tấn xã Việt Nam đăng tải một bản tin cho rằng một số{nl}trang tin trên Internet đã phổ biến những thông tin có dụng ý vu cáo,{nl}với nhiều tình tiết xuyên tạc và lời bình có tính kích động, liên quan{nl}đến việc nhà cầm quyền địa phương tháo dỡ cây thánh giá xây dựng trái{nl}phép trên núi Chẽ. Bản tin bác bỏ hoàn toàn những thông tin nói trên và{nl}khẳng định là không có việc nhà cầm quyền đàn áp giáo dân.
 
Trong{nl}bản tin này, Thông tấn xã Việt Nam nhắc lại lập luận của nhà cầm quyền,{nl}đó là linh mục Chánh xứ Ðồng Chiêm Nguyễn Văn Hữu và Ban hành giáo thôn{nl}Ðồng Chiêm đã vận động giáo dân xây dựng trái phép cây thánh giá trên{nl}núi Chẽ thuộc đất công. Sau khi thuyết phục không được, nhà cầm quyền{nl}thôn Ðông Chiêm đã tháo dỡ an toàn cây thánh giá nói trên theo đúng thủ{nl}tục. Bản tin nói trên gần như đã lập lại nội dung trả lời phỏng vấn{nl}Thông tấn xã Việt Nam vừa qua của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ{nl}Ðức. Xin nhắc lại là theo các nguồn tin từ giáo xứ Ðồng Chiêm, trong vụ{nl}tháo dỡ Thánh giá trên núi Chẽ ngày 6 tháng giêng, nhà cầm quyền đã huy{nl}động hàng trăm công an, binh lính, dân quân và đã sử dụng vũ lực đối{nl}với những giáo dân muốn ngăn việc đập phá thánh giá, biểu tượng thiêng{nl}liêng nhất đối với người Công giáo. Hậu quả là nhiều người bị thương{nl}nặng phải vào bệnh viện. Từ mấy ngày qua, giáo xứ Ðồng Chiêm ngày càng{nl}bị phong tỏa chặt chẽ và hầu như không một người nào ở bên ngoài có thể{nl}vào được khu vực này.(SBTN) {nl}{nl}