PHÓ THỦ TƯỚNG CŨNG PHẢI THÚ NHẬN KHÔNG BIẾT ĂN GÌ CHO AN TOÀN

@ 20 January 2010 06:17 PM
Tin Hà Nội - Sau khi có việc phát hiện ớt bột và hạt dưa dùng phẩm{nl}màu có thể gây ung thư, ngay cả Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam cũng{nl}phải tuyên bố chính mình cũng không biết ăn gì cho an toàn. Cộng sản{nl}Việt Nam đã tìm cách để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng cho{nl}đến nay đã không thành công trong việc này. Phó Thủ tướng Cộng sản Việt{nl}Nam Hoàng Trung Hải tuyên bố thích ăn rau, nhưng về nhà vợ bảo rau toàn{nl}là thuốc trừ sâu. Rốt cuộc mình không biết ăn gì cho an toàn. Ðĩa rau{nl}sống mà phải ngâm thuốc tím cả giờ đồng hồ thì nát hết rồi, còn gì ngon{nl}lành nữa.
 
Tuy nhiên, sau đó các cán bộ Cộng sản{nl}Việt Nam đã biện minh cho việc mình làm, và trách báo chí là khi có{nl}những thông tin tiêu cực thì đưa lên ngay, trong khi có nhiều thành{nl}tích lại không thấy nêu, và còn khoe rằng hàng nông sản thực phẩm của{nl}Việt Nam an toàn nên mới có thể xuất cảng ra ngoại quốc. Nhiều người{nl}cho biết đa số những thực phẩm có chất độc là có liên quan đến hàng của{nl}Trung cộng, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không dám làm gì{nl}để ngăn chặn những hàng này, hoặc tìm cách kiểm soát hàng của quan thày{nl}Bắc Kinh đổ vào Việt Nam qua ngõ chính hoặc qua những đường buôn{nl}lậu.(SBTN)
{nl}{nl}