CÔNG AN HÀ NỘI TIẾP TỤC BẮT NGƯỜI GIÀ TẠI ÐỒNG CHIÊM

@ 20 January 2010 06:21 PM
Tin Hà Nội - Công an Hà Nội tiếp tục bắt bớ dân lành tại Ðồng{nl}Chiêm, tin cho biết khoảng 9 giờ rưỡi sáng nay Công an Hà Nội đã ập đến{nl}bao vây nhà bà Phạm Thị Heo và bắt giữ bà. Khoảng một tiếng sau, Công{nl}an Hà Nội lại tiếp tục bao vây nhà bà Ðinh Thị Dâu và bắt giữ bà này.{nl}Cả hai bà năm nay khoảng trên dưới 60 tuổi đều là người làng Ðồng{nl}Chiêm. Không ai biết các bà bị bắt vì lý do gì, ngay cả người thân cũng{nl}không biết. Kể từ hôm 6 tháng Giêng đến nay, không hề có cuộc diện đối{nl}diện nào. Có người nói rằng các bà bị Công an vu cho tội ném mấy bao xi{nl}măng công an đưa đến chân Núi Thờ tối 16 tháng Giêng. Như vậy từ chiều{nl}qua đến nay, Công an Hà Nội đã bắt giữ 4 người làng Ðồng Chiêm và đang{nl}tiếp tục săn lùng bắt bớ một số người khác, mà theo như người ta nói là{nl}sẽ bắt 8 người. Bà Hường và anh Ðãng bị bắt chiều qua, hiện đang bị{nl}giam giữ tại Công an Huyện Mỹ Ðức ở thị trấn Tế Tiêu.
 
Một{nl}người bị giam vừa được tại ngoại cho biết cả hai nạn nhân đều bị Công{nl}an đánh đập dã man. Bà Hường bị đánh sưng mặt, trong khi anh Ðãng bị{nl}đánh nhừ tử cả người. Chiều qua khi Công an ập vào bắt anh, trên người{nl}anh đang duy nhất một tấm áo. Nguồn tin cho biết các lực lượng vũ trang{nl}tiếp tục được tăng cường trong làng Ðồng Chiêm và các thôn làng xung{nl}quanh. Nội khu vực thôn Ðồng Chiêm nhỏ bé có khoảng 300 nhân viên và{nl}phần lớn mặc thường phục, thái độ ngênh ngang, hung hăng, có vẻ rất say{nl}máu bạo lực. Thôn Ðồng Chiêm bị phong toả hoàn toàn cả ngày lẫn đêm.{nl}Người trong thôn cũng không thể trở về nhà mình, người còn lại bị theo{nl}dõi và dòm ngó.(SBTN)
{nl}{nl}