TRUNG CỘNG ÐẶT HỎA TIỄN Ở QUẢNG TÂY NHẮM VÀO ÐÀI LOAN VÀ VIỆT NAM

@ 31 January 2010 04:24 PM
Tin{nl}Ðài Bắc - Trong một bản tin được nhiều người chú ý, báo chí Ðài Loan{nl}vừa báo động việc Trung cộng đã đưa hỏa tiễn tới tỉnh Quảng Tây và đặt{nl}các hệ thống hỏa tiễn này nhắm về phía Ðài Loan, Bắc Hàn, Nhật Bản và{nl}Việt Nam. Báo chí trích tin từ trung tâm Kanwa, chuyên cung cấp tin và{nl}bình luận về các đề tài Quốc Phòng và ngoại giao Á châu, nói một loạt{nl}hỏa tiễn Trường Kiếm 10 từng xuất hiện trong cuộc duyệt binh mừng Quốc{nl}Khánh Trung cộng vào năm ngoái, đã được chuyển tới binh đoàn hỏa tiễn{nl}215 đóng tại Liên Châu tỉnh Quảng Tây. Tầm hoạt động của loại hỏa tiễn{nl}này là hơn 1500 cây số, có thể bắn tới Việt Nam, Ðài Loan, bắc Ấn Ðộ,{nl}bán đảo triều Tiên và đảo Okinawa của Nhật.
 
Các{nl}nguồn tin quân sự cho hay Trung cộng sẽ thử hỏa tiễn qua 3 giai đoạn về{nl}sức phóng, đường bay và sức công phá, để tăng khả năng tránh bị phát{nl}hiện của loại hỏa tiễn này. Các điểm thử hỏa tiễn nằm rải rác ở các khu{nl}vực tây bắc, bắc và đông bắc, như biển Bột Hải, Cát Lâm, bán đảo Sơn{nl}Ðông, Cam Túc và Tân Cương. Nguồn tin cho biết các hình ảnh từ vệ tinh{nl}cho thấy đại bản doanh của binh đoàn 215 có một khu doanh trại lớn, mà{nl}Trung cộng khoe rằng họ có khả năng đối chọi lại các cuộc tấn công bằng{nl}hỏa tiễn của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ðài Loan. Các quan sát viên quốc tế{nl}nhận định đây là một bằng chứng cho thấy tham vọng mở rộng quân sự của{nl}Bắc Kinh, với ngân sách Quốc Phòng năm 2009 được công bố là 71 tỷ đô-la{nl}nhưng giới quan sát nói con số thực tế là cao hơn rất nhiều.(SBTN)
{nl}{nl}