VIỆT NAM CÓ THỂ GIẢM GIÁ ÐỒNG BẠC

@ 1 February 2010 05:21 PM
Tin{nl}Hà Nội - Trong buổi sinh hoạt bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại{nl}Davos Thụy Sĩ, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố{nl}rất lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong năm nay, nhưng lại để ngỏ cửa{nl}cho khả năng giảm giá của đồng bạc Việt nam. Phát biểu với báo chí,{nl}Nguyễn Tấn Dũng nói tăng trưởng kinh tế Việt nam năm nay sẽ đạt 7% và{nl}những dấu hiệu hồi phục đã rõ ràng từ đầu năm. Ðương sự cũng cho rằng{nl}tăng trưởng kinh tế của Việt nam sẽ quay về mức 7 đến 8% trong các năm{nl}2011 và 2012, và tin tưởng là Việt nam hoàn tòan có khả năng duy trì{nl}mức lạm phát trong năm nay ở mức dưới 7%. Trả lời câu hỏi về khả năng{nl}Việt nam sẽ hạ giá đồng bạc, đương sự cho biết chính phủ linh hoạt{nl}trong vấn đề này để thúc đẩy xuất cảng và giảm thâm hụt cán cân thanh{nl}toán.
 
Tin này được đưa ra trong lúc đồng{nl}đô-la đang ở mức cao nhất tại Việt Nam, lên đến gần 20,000 đồng Việt{nl}Nam đổi một đô-la, so với thời gian trước đây là 17,000 đồng đổi một{nl}đô-la.(SBTN)
{nl}{nl}