ÐỂ CHỐNG THAM NHŨNG, RA LỆNH CẤM BIẾU QUÀ, NHƯNG SAU ÐÓ SỬA SAI LẠI LÀ CHỈ CẤM BIẾU QUÀ CÓ TÍNH CHẤT TIÊU CỰC

@ 4 February 2010 03:28 AM
Tin Hà Nội - Cách đây một năm nhân dịp Tết Nguyên Ðán, nhà cầm{nl}quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh cấm biếu quà trong dịp đầu năm để ngăn{nl}chặn tham nhũng hối lộ. Nay hình như lệnh này đã có hiệu lực tốt nên{nl}chính Bộ trưởng văn phòng nội các Nguyễn Xuân Phúc đã phải sửa sai lại,{nl}khi nói rằng chỉ cấm biếu quà có tính chất tiêu cực, còn biếu quà{nl}thường thì vẫn được tiếp tục. Chuyện hài hước này xảy ra trong cuộc họp{nl}báo ngay sau phiên họp thường kỳ của nội các vào ngày hôm nay. Sau khi{nl}thảo luận về tình hình kinh tế trong tháng giêng, khi được hỏi về vấn{nl}đề quà biếu mà trước đây ai cũng biết là một hình thức hối lộ trắng{nl}trợn dành cho những cán bộ cao cấp, Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời rằng{nl}nhà nước chỉ cấm những hình thức biếu quà lạm dụng công quỹ, còn không{nl}hạn chế tặng quà theo truyền thống và phong tục.
 
Họ{nl}Nguyễn còn nhấn mạnh là biếu quà mà trích từ công quỹ ra để làm thì sẽ{nl}bị nghiêm phạt. Còn chuyện chống hối lộ tham nhũng thì hoàn toàn không{nl}được nhắc tới, cho thấy tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược tại{nl}Việt Nam.(SBTN) {nl}{nl}