VÌ TRANH GIÀNH QUYỀN LỢI, HIỆP HỘI THÉP TỐ VINASHIN THÙNG RỖNG KÊU TO

@ 4 February 2010 10:04 PM
Tin Hà Nội - Công ty quốc doanh ngành đóng tàu biển ở Việt Nam{nl}đang bị công ty quốc doanh ngành thép tố cáo là làm ăn kiểu thùng rỗng{nl}kêu to. Công ty quốc doanh đóng tàu Vinashin chiếm độc quyền thị trường{nl}sản xuất tàu vừa cho nhu cầu nội địa vừa xuất cảng nếu kiếm được mối.{nl}Nhưng từ mấy năm nay công ty này lấn sang sản xuất thép, tranh thị{nl}trường với các công ty quốc doanh trong ngành thép. Hiệp Hội Thép Việt{nl}Nam đã đề nghị nhà nước cho thanh tra toàn diện việc đầu tư các dự án{nl}thép của đối thủ. Báo chí trong nước vừa qua đưa tin và nói bản đề nghị{nl}đã gởi tới bộ Công Thương, Bộ Xây Dựng từ trung tuần tháng giêng.
 
Ngày{nl}5 tháng giêng vừa qua, nhà cầm quyền trung ương Hà Nội qua văn phòng{nl}Thủ tướng gửi một bản công văn đến Hiệp Hội Thép Việt Nam và các bộ để{nl}được cho ý kiến về việc nâng công suất dự án nhà máy cán nóng thép tấm{nl}từ 350,000 tấn một năm lên 1 triệu tấn một năm tại khu công nghiệp Cái{nl}Lân, Quảng Ninh do Tập Ðoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam gọi tắt là{nl}Vinashin làm chủ. Tức thì Hiệp Hội Thép Việt Nam đã phản đối việc mở{nl}rộng dự án này và đồng thời đưa ra nhiều dẫn chứng tố cáo Vinashin{nl}chẳng biết gì về đầu tư sản xuất thép nên làm các dự án đều kiểu đầu{nl}voi đuôi chuột và đòi hỏi thanh tra. Cuộc cạnh tranh giữa hai đại công{nl}ty của Cộng sản Việt Nam đang là đề tài bàn tán của giới làm ăn thương{nl}mại trong nước, và chưa biết sẽ biến chuyển như thế nào.(SBTN)
{nl}{nl}