KÝ GIẢ LÃO THÀNH SÁNG LẬP NHẬT BÁO TRẮNG ÐEN QUA ÐỜI

@ 12 February 2010 09:36 PM
Tin Westminster - Một ký giả kỳ cựu thời Việt Nam Cộng Hòa, và là Chủ  nhiệm sáng lập kiêm chủ bút Nhật báo Trắng Ðen tại Saigon trước năm 1975 olà ông Việt Ðịnh Phương đã qua đời chiều Thứ Tư vừa qua tại tư gia ở Westminster, California sau một thời gian bạo bệnh, thọ 82 tuổi. Nhà báo Việt Ðịnh Phương, tên thật là Phạm Thu Trước là chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo Trắng Ðen, phát hành tại Saigon từ năm 1963 cho đến tháng 4-1975. Nhật báo Trắng Ðen được coi là một trong những tờ báo nổi tiếng thời Việt Nam Cộng Hòa nhờ các phóng sự đặc biệt, trong đó có phóng sự điều tra tìm được cô Ba Xí tức Martine Bokassa, con rơi của Tổng thống Cộng Hòa Trung Phi Jean Bedel Bokassa, khi ông còn là một trung sĩ trong quân đội Pháp, đóng quân ở Việt Nam thời Pháp thuộc.

Khi sang Hoa Kỳ tị nạn, nhà báo Việt Ðịnh Phương đã cố gắng làm sống lại tờ báo Trắng Ðen nhưng đã về hưu sau một thời gian. Ông được coi là người đã dẫn dắt nhiều ký giả trẻ sau này trở thành những tên tuổi trong giới báo chí tại Việt Nam. Tang lễ của ông sẽ được cử hành vào ngày thứ bảy tuần này tại Peek Funeral Home tại thành phố Westminster.(SBTN)