LỄ HỎA TÁNG CỐ ÐẠI TÁ NGUYỄN PHÚC TỬNG TẠI PARIS

@ 20 February 2010 05:10 AM
Tin Paris - Ðại tá Nguyễn Phúc Tửng, khóa 53E Không quân Việt Nam {nl}Cộng Hòa, người thành lập Phi đoàn 116 và là vị chỉ huy trưởng đầu tiên{nl} của phi đoàn này, đã qua đời tại Paris, hưởng thọ 78 tuổi. Lúc sinh {nl}thời ông hoạt động rất hăng hái trong cộng đồng người Việt tại Paris, {nl}và là Tổng thư ký văn phòng liên lạc các hội đoàn Người Việt Tự Do tại {nl}Pháp. Tang lễ của cố Ðại Tá Nguyễn Phúc Tửng được tổ chức vào sáng ngày{nl} hôm qua thứ tư bằng nghi thức Tôn Giáo và phủ Quốc Kỳ tại Hopital {nl}Intercommunal Créteil, và tiếp theo là lễ Hỏa Thiêu vào lúc 11 giờ ở {nl}nghĩa trang thành phố Valenton, nằm về hướng Nam thủ đô Paris. Phạm vi {nl}nhà tẩm liệm của Hopital Intercommunal không cho phép đông người tham {nl}dự. Nơi đây dự trù chỉ có sự hiện diện của gia đình, nhân viên phụ {nl}trách chung sự, các vị trong ban tụng niệm và những người có trách {nl}nhiệm phủ cờ nhưng vào giờ chót, khoảng 60 người đã có mặt trong buổi {nl}lễ tại đây. Còn lại tất cả quan khách thân hữu đều tập trung tại nhà {nl}hỏa táng của nghĩa trang thành phố Valenton.

Sau phần tụng niệm{nl} của Thầy Quảng Ðạo Chùa Khánh Anh, quan tài được đóng lại trước chứng {nl}kiến của cơ quan hữu trách và tiếp theo, lễ phủ cờ do 5 vị cựu quân nhân{nl} đại diện Không Quân và Hải Quân hành lễ. Sau đó linh cửa linh được di {nl}chuyển từ thành phố Créteil đến Valenton. Khoảng trên 300 người gồm anh{nl} em cựu quân nhân, đại diện các đảng phái, hội đoàn, nhân sĩ, thân bằng{nl} quyến thuộc đã đến nghĩa trang Valenton để đưa tiễn lần cuối cố đại tá{nl} Nguyễn Phúc Tửng về cõi vĩnh hằng. Theo gia đình cho hay, hài cốt của {nl}cố Ðại Tá Nguyễn Phúc Tửng sẽ chuyển đến chùa Khánh Anh tại Evry để {nl}thờ, và sau đó đưa về Việt Nam để an nghỉ với ông bà cha mẹ sau khi chế{nl} độ cộng sản bị giải thể theo như ước nguyện của người quá cố.(SBTN) 
{nl}{nl}