BẤT ỔN Ở THÁI LAN LÀ CƠ HỘI CHO VIỆT NAM

@ 23 February 2010 03:46 PM
Tin tổng hợp - Tình hình chính trị Thái Lan những ngày gần đây có {nl}thêm dấu hiệu bất ổn trước ngày tòa ra phán quyết về số tài sản hơn 70 {nl}tỷ baht của ông Thaksin Shinawatra. Nhiều doanh nhân ngoại quốc bắt đầu{nl} tỏ ra lo ngại về tình hình Thái Lan, dù công việc kinh doanh vẫn bình {nl}thường. Theo dự trù, vào ngày thứ sáu tuần này, Tối cao Pháp viên Thái {nl}Lan sẽ ra phán quyết về số phận tài sản cá nhân của ông Thaksin là cựu {nl}Thủ tướng Thái Lan, người bị phế truất trong cuộc đảo chính quân sự năm{nl} 2006. Số tài sản hơn 2 tỷ đô-la của gia đình ông Thaksin đa số là cổ {nl}phiếu và bất động sản, đã bị phong tỏa từ đó đến nay. Một số bình luận {nl}gia nói đến khả năng Tòa án thu hồi số tài sản này, với quan điểm cho {nl}rằng vị cựu Thủ tướng có được qua gian lận và lạm dụng chức quyền. {nl}Những ngày này Thái Lan tràn ngập tin sẽ có biểu tình lớn, với người {nl}ủng hộ ông Thaksin hay phe áo đỏ, lên kế hoạch kéo nhau về Bangkok bao {nl}vây khu nhà chính phủ, một khi tòa ra phán quyết bất lợi cho ông này. {nl}
 
Ðối với các doanh nhân nước ngoài đang làm ăn tại {nl}Thái Lan, 26 tháng 2 là ngày không mấy dễ chịu. Họ lo ngại bất ổn chính{nl} trị tại Thái Lan sẽ có dịp bùng phát trở lại và có khả năng kéo dài, {nl}làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm ăn. Có người dự đoán một số nhà đầu tư {nl}nước ngoài sẽ chuyển vốn sang Việt Nam hoặc Nam Dương. Vấn đề lớn nhất {nl}của Thái Lan hiện giờ là các khoản đầu tư mới, liệu chúng có đến Thái {nl}Lan hay không. Thái Lan cần có tính cạnh tranh, chuyện nhà đầu tư nước {nl}ngoài chọn nước nào để bỏ tiền vô là những nơi mà họ tin chắc sẽ có lời {nl}nhất, và nơi đồng vốn của mình được an toàn nhất.(SBTN)
{nl}{nl}