VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC CẦN THEO DÕI ÐẶC BIỆT VỀ NẠN HỐI LỘ

@ 25 February 2010 09:57 PM
{nl}{nl}{nl}
Tin New York - Tổ chức Global Integrity có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa {nl}công bố bản báo cáo dành cho 35 nước về mức độ khả tín của chính phủ {nl}năm 2009. Việt Nam bị xếp vào danh sách cần theo dõi đặc biệt do tình {nl}trạng hối mại quyền thế. Ông Nathaniel Heller, giám đốc điều hành của {nl}tổ chức Global Integrity cho biết danh sách theo dõi đặc biệt dùng để {nl}kiểm tra các nước mà tổ chức này tin là có nguy cơ về những mâu thuẫn {nl}quyền lợi công không được kiểm soát. Lần đầu tiên tổ chức này nghiên {nl}cứu Việt Nam là vào năm 2006, khi họ tìm hiểu về tính minh bạch và đáng{nl} tin cậy của nhà nước, và ông Heller nói thật tiếc là các dữ liệu cho {nl}thấy Việt Nam phải được đưa vào danh sách năm nay. Theo ông thì lý do {nl}chính mà Việt Nam bị xếp vào danh sách là những hiện hữu trong việc {nl}thực thi các quy định về mâu thuẫn quyền lợi đối với các nhánh khác {nl}nhau của nhà nước, hay việc thực thi các quy định về giới hạn quà tặng,{nl} các thứ quyền lợi được trao cho các viên chức để gây ảnh hưởng đến các{nl} vấn đề liên quan đến việc làm.
 
Ðó là một loạt {nl}các vấn đề liên quan việc các cán bộ sử dụng quyền lực vì mục đích {nl}riêng. Việt Nam cũng bị cho là không có tự do báo chí và tự do tiếp cận {nl} thông tin,, khiến điểm số và xếp loại tổng thể của cả quốc gia thấp. Tổ{nl} chức này cho biết ở Việt Nam rất khó tìm được một nhà báo tại chỗ độc {nl}lập có khả năng viết về những vấn đề này, và điều này cũng không gây {nl}ngạc nhiên cho bất kỳ ai theo dõi tình hình tại Việt Nam, điều này cho {nl}thấy là môi trường báo chí ở Việt Nam thực sự là đầy thách thức.(SBTN) {nl}{nl}