TRUNG CỘNG VÀ VIỆT NAM CẠNH TRANH TRỒNG CÂY CAO SU Ở CAMPUCHIA, VIỆT NAM GIA TĂNG HỢP TÁC QUÂN SỰ VỚI LÀO

@ 25 February 2010 10:01 PM
Tin tổng hợp - Trung Cộng đang tiến hành thương thảo với Campuchia {nl}liên quan tới khoảng 60,000 hecta đất trồng cây cao su, nhằm đáp ứng {nl}nhu cầu nội địa tăng cao ở đất nước đông dân nhất thế giới. Hãng tin {nl}Reuters trích lời ông Ly Phalla, Tổng giám đốc Tổng Cục Cao Su Cam Bốt {nl}cho biết đại sứ Trung Cộng ở Campuchia đã bày tỏ quan tâm tới các đồn {nl}điền cao su của nước này, vốn có thể sản xuất tới 60,000 tấn để xuất {nl}cảng. Ông Ly Phalla nói cũng nói thêm rằng nhu cầu cao su tăng cao ở {nl}Trung Cộng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vỏ xe. Campuchia xuất cảng{nl} 42,000 tấn cao su trong năm 2008, tăng so với con số 40,000 tấn của {nl}năm 2007. Hãng tin Reuters đánh giá rằng thỏa thuận đang thương thảo với{nl} Trung Cộng được tiến hành giữa lúc Campuchia đang nỗ lực tăng cường {nl}hiện đại hóa và mở rộng nông nghiệp là lãnh vực thu về ngoại tệ nhiều {nl}nhất, đứng trước cả lãnh vực du lịch và dệt may. Trong khi đó, theo {nl}hãng tin của Anh, khoảng 11 công ty của Việt Nam thông báo hồi đầu {nl}tháng Hai rằng họ đã giành được các hợp đồng thuê mướn đất riêng rẽ lên{nl} tới 100,000 hecta để trồng cao su ở Campuchia. Ông Ly Phalla cho biết {nl}một số công ty Việt Nam đã hoạt động ở Campuchia kể từ năm 2007, và cho{nl} tới nay đã sử dụng được 10,000 hecta trong số 100,000 hecta đất được {nl}giao. Ông này nói rằng Campuchia hiện dành riêng 127,000 hecta đất để {nl}trồng cây cao su.
 
Reuters dẫn lời Tham tán {nl}Thương mại tại Ðại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, cho biết các khoản {nl}đầu tư của Việt Nam ở Campuchia trị giá khoảng 210 triệu đôla trong năm{nl} 2009, tăng 21 triệu đôla so với năm 2008, đa số là trong lĩnh vực cao {nl}su và khai mỏ. Trong khi đó Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin, Tập đoàn công{nl} nghiệp cao su Việt Nam cho hay, trong năm 2010 tập đoàn này có kế {nl}hoạch đầu tư 55 triệu đô la để trồng thêm 20,000 hecta cao su tại 5 {nl}tỉnh của Campuchia. Nguồn tin này cũng cho hay rằng hàng hóa xuất cảng {nl}của Việt Nam sang Campuchia đạt tổng cộng 1.1 tỷ đô la trong năm 2009. {nl}Trong khi đó Trung Cộng hiện là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn {nl}nhất ở Campuchia, với tổng số vốn đầu tư cho tới nay là 4.3 tỷ đôla. Hà{nl} Nội và Bắc Kinh hiện cũng đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng với Lào, một{nl} quốc gia nằm sát biên giới của cả hai nước. Một nguồn tin cho hay giới {nl}chức quân sự hai nước Cộng sản Việt Nam và Lào cam kết tăng cường hợp {nl}tác về quân sự. Tin tức đưa ra cho biết hai quốc gia sẽ gia tăng các {nl}chuyến viếng thăm giữa giới chức quân sự hai nước và chia sẻ những kinh{nl} nghiệm chính trị và trau dồi lý tưởng cho các viên chức. Cam kết trên {nl}được đưa ra trong buổi nói chuyện giữa Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quanh{nl} Thanh và Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Quốc phòng Lào Douangchay tại {nl}Saigon, cả hai quốc gia cùng hứa sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác lâu {nl}dài về quân sự và giữ gìn hòa bình và phát triển trong khu vực và thế {nl}giới.(SBTN)
{nl}{nl}