ÐỘNG ÐẤT Ở VÂN NAM, TRUNG CỘNG, HẠN HÁN TRẦM TRỌNG TẠI KHU VỰC SÔNG HỒNG

@ 27 February 2010 08:48 AM
{nl}
{nl}
Tin tổng hợp - Bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay cho biết một trận động đất có cường độ 5,1 độ richter vừa xảy ra ở Tây Bắc tỉnh Vân Nam của Trung Cộng. Trung tâm địa chấn được xác định là Sở Hùng, cách Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam khoảng 95 cây số. Vân Nam là tỉnh giáp với các tỉnh Ðiện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang của Việt Nam. Các viên chức địa phương cho biết họ đang kiểm tra hậu quả nên chưa có thông báo nào về thiệt hại nhân mạng và tài sản. Hồi tháng 5 năm 2008, một trận động đất có cường độ 7.9 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở phía Bắc tỉnh Vân Nam, khiến 90,000 người chết và mất tích, khoảng 5 triệu người trở thành vô gia cư.
{nl}
 
{nl}
Trong khi đó tại Việt Nam đang xảy ra hiện tượng nắng nóng bất thường. Mực nước sông Hồng ngày hôm nay đã xuống dưới mức 0.1 thước so với mặt nước biển. Mức này được xác định là mức cạn nhất từ trước tới nay. Lý do cạn kiệt nguồn nước do lượng mua quá thấp. Riêng tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ hầu như không có mưa trong nhiều ngày và nắng nóng kéo dài với nhiệt độ lên tới 37%. Nhiều tỉnh đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì nắng nóng và nguy cơ cháy rừng cao. Vừa qua rừng quốc gia Hoàng Liên đã bị cháy hàng ngàn héc ta gây ra tình trạng khô nóng tăng thêm. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân thấy rõ nhất cho các vụ sông hồ cạn nước cũng như lũ lụt không tiên đoán đựơc. Việt Nam đang kêu gọi quốc tế giúp tài trợ cho công tác phòng chống biến đổi khí hậu trong năm 2010.(SBTN)