ÐOÀN DU KHÁCH VIỆT GẶP NẠN Ở THÁI LAN

@ 2 March 2010 02:03 AM
Tin Bangkok - Một nhóm 22 du khách Việt Nam tham gia tour Thái Lan {nl}của công ty Chân Trời Việt đã gặp nạn trên đường từ Pattaya về Bangkok,{nl} làm 1 người tử vong và 10 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn {nl}trong tuần qua được xác định là do tài xế người Thái Lan ngủ gật trong {nl}lúc lái xe khi còn cách thành phố Bangkok khoảng 30 cây số. Những người{nl} tham gia chuyến đi đều bị xây xát hoặc gãy xương sườn, gãy tay, nặng {nl}nhất là trường hợp của một thanh niên bị chấn thương sọ não. Sau khi {nl}đưa về nước, nạn nhân đã tử vong. Cả gia đình anh gồm 6 người gồm bố mẹ{nl} vợ, vợ và hai con tham gia tour du lịch này từ ngày 16 tháng 2 và gặp {nl}tai nạn vào ngày 19 tháng 2.
 
Sau tai nạn, phía {nl}Việt Nam phải vất vả mới đưa được nạn nhân về nước. Vợ con anh Dũng {nl}cũng không được về cùng chuyến với chồng mà phải đợi tới ngày hôm sau. {nl}Giám đốc của công ty du lịch Nẻo Ðường Việt đồng thời là trưởng đoàn {nl}cũng bị thương nên việc hỗ trợ và giải quyết đưa nạn nhân về nước rất {nl}khó khăn. Người bị thương nặng nhất cũng phải đợi ở sân bay 6 tiếng mới{nl} được đưa về Việt Nam. Khi hay tin, gia đình đã phải cử người bay sang {nl}Thái để đưa người về. Hiện bố mẹ vợ của nạn nhân vẫn còn ở bên Thái và {nl}được đưa về trong trưa nay. Sở Du lịch thành phố Saigon đã cử đại diện {nl}đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân, còn chuyện bồi thường {nl}thì vẫn chưa thấy nói gì đến.(SBTN) {nl}{nl}