MỰC NƯỚC SÔNG MEKONG CẠN ÐẾN MỨC KỶ LỤC

@ 2 March 2010 02:46 AM
Tin Hà Nội - Mực nước phần phía bắc sông Mekong đang ở mức thấp kỷ {nl}lục đe dọa thiếu hụt nguồn nước, tưới tiêu và giao thông thủy đối với {nl}hàng triệu người trong khu vực. Ông Jeremy Bird, Trưởng ban điều hành {nl}Ban thư ký Ủy hội sông Mekong cho biết các vùng sẽ chịu ảnh hưởng chính{nl} là Thái Lan, Bắc Lào, và phía nam Trung Cộng. Ông này cho biết mực {nl}nước đã ở mức thấp kỷ lục trong vòng 20 năm qua và tiếp tục còn xuống {nl}thấp nữa. Có khoảng 60 triệu người sống nhờ vào dòng sông này. Một {nl}thông báo của Ủy hội sông Mekong nhấn mạnh rằng hạn hán nghiêm trọng có{nl} ảnh hưởng lên nông nghiệp, an ninh lương thực, cung cấp nước sạch và {nl}giao thông thủy và do đó sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của những {nl}người dân vốn đang phải đương đầu với đói nghèo. Giới chức Lào đã {nl}khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng nước. Ông Bird nói khó có thể kết {nl}luận nguyên nhân của việc xụt giảm mức nước là do khí hậu ấm lên toàn {nl}cầu.
 
Tuy nhiên, lượng mưa trong mùa mưa vừa qua ở{nl} Lào và Trung Cộng đều rất thấp. Các tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan {nl}thì tin rằng việc xây các đập nước ở thượng nguồn của Trung Cộng đã {nl}khiến mực nước xuống thấp lạ thường.(SBTN){nl}{nl}