DÂN BIỂU SANCHEZ VINH DANH NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 3 PHỤ NỮ VIỆT NAM

@ 9 March 2010 02:51 AM
Tin{nl} Garden Grove - Trong lúc cộng đồng thế giới ca ngợi những đóng góp của {nl} các vị nữ lưu vào ngày 8 tháng 3 sắp tới, Dân biểu liên bang Loretta {nl}Sanchez cũng đã dành vài phút tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ để nói về {nl}Tháng Vinh Danh Lịch Sử Phụ Nữ và những người phụ nữ đã quên mình hoạt {nl}động và phục vụ trong những lãnh vực xã hội, y tế, giáo dục, chính trị.{nl} Trong lời phát biểu của bà đã nói về tháng 3 là tháng để vinh danh các{nl} thành tựu của phong trào phụ nữ đòi quyền bình đẳng, nhưng đây cũng là{nl} một cơ hội để chúng ta nhìn về phía trước để nhận thức và tiếp tục {nl}tranh đấu cho các vấn đề mà phụ nữ vẫn phải đối đầu trong hiện tại. {nl}

Ngày hôm nay tại Hoa Kỳ, phụ nữ chiếm khoảng 12% trong số 1.2 triệu nữ {nl}anh thư đang đấu tranh ngoài chiến trường. Cũng ngày hôm nay, các nhà {nl}dân chủ như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, luật sư Lê Thị Công Nhân và {nl}cô Phạm Thanh Nghiên đang hy sinh quyền lợi của riêng mình để tranh đấu{nl} cho phòng trào dân chủ và tự do tại Việt Nam. Bà nói hiện nay đã có {nl}rất nhiều phụ nữ đang trong vai trò lãnh đạo của chính quyền Hoa Kỳ.{nl}
 
Tuy nhiên, quyền bình đẳng của phụ nữ vẫn tiếp tục bị{nl} vi phạm qua như hành hung xâm phạm tình dục và bạo lực. Mặc dù đã có {nl}nhiều tiến bộ và thành công, nhưng phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục là nạn{nl} nhân của tệ nạn buôn người. Bà đã kêu gọi những đồng nghiệp không chỉ {nl}vinh danh các thành tựu của phụ nữ, mà hãy cùng nhau hành động để cải {nl}thiện quyền bình đảng của phụ nữ ngày nay và cho thế hệ mai sau.(SBTN)
{nl}{nl}