CHÁY CHUNG CƯ 18 TẦNG Ở HÀ NỘI, 2 NGƯỜI CHẾT

@ 11 March 2010 05:03 AM
Tin Hà Nội - 6 giờ chiều ngày hôm nay tại Hà Nội những cột khói bốc{nl} cao tại tầng 16 chung cư JSC-34 tại phố Lê Văn Lương, Hà Nội). Nhiều {nl}cư dân bị mắc kẹt lao ra ban công vẫy khăn cầu cứu. Trong tuyệt vọng, {nl}có gia định đã bện quần áo thành dây, buộc con mình thả xuống tầng {nl}dưới. Một người cho biết giữa những cột khói đen cuộn cao, tiếng la hét{nl} 20 phút sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa mới đưa 6 xe cứu {nl}hỏa đến hiện trường dập lửa. Toàn bộ tòa nhà bị phong tỏa. Do khói đen {nl}đặc, nhân viên cứu hỏa phải mang mặt nạ dưỡng khí bắc thang lên các {nl}tầng cao giải cứu người mắc kẹt. Có ít nhất 2 người chết gồm một phụ nữ {nl}34 tuổi và con trai 10 tuổi sống tại tầng 18 đã tử vong tại bệnh viện {nl}do bị ngạt khói. 3 người khác bị thương đang được cấp cứu.
 
{nl} Trước đó vào sáng ngày hôm qua, nhà hàng Minh Quỳnh tại quận Ngô {nl}Quyền, Hải Phòng bỗng dưng phát hỏa. Do nhà hàng được làm bằng vật liệu{nl} tre nứa, lá cọ cộng với hàng trăm bình gas nhỏ và bàn ghế nhựa bên {nl}trong, nên ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn nhà hàng. Phải sau gần một {nl}giờ, lực lượng cứu hỏa mới có thể dập tắt ngọn lửa, không cho lan sang {nl}các hộ dân xung quanh. Công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của {nl}vụ cháy. Nhà hàng Minh Quỳnh tuy mới kinh doanh được gần 1 năm nhưng đã{nl} trở thành nhà hàng nổi tiếng nhất và thu hút đông khách nhất ở thành {nl}phố Hải Phòng về món ăn cua đồng.(SBTN) {nl}{nl}