MỸ LÊN ÁN VIỆT NAM GIA TĂNG ÐÀN ÁP NHÂN QUYỀN

@ 15 March 2010 06:38 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Việt Nam đang gia tăng đàn áp những người bất {nl}đồng chính kiến trong năm qua, nhắm vào những nhà đấu tranh cho dân chủ{nl} cũng như ra sức ngăn chận mọi lời chỉ trích chế độ xuất hiện ngày càng{nl} nhiều trên mạng. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu vấn đề này trong phúc trình {nl}thường niên về nhân quyền trên toàn thế giới, phổ biến ngày hôm qua tại{nl} Hoa Thịnh Ðốn. Bản phúc trình thể hiện những tuyên bố mới đây của {nl}nhiều viên chức Hoa Kỳ, cho thấy tình hình nhân quyền tại Việt Nam hiện{nl} vẫn còn là vấn đề đáng ngại. Bản phúc trình của bộ ngoại giao Hoa Kỳ {nl}cho biết thêm rằng trong năm qua chế độ Cộng sản Việt Nam đã giam giữ {nl}nhiều nhà hoạt động chính trị và kết án những người đã bị bắt từ năm {nl}2008. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng lưu ý trong khi số lượng bloggers tại {nl}Việt Nam gia tăng, thì đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam cũng đồng {nl}thời gia tăng nỗ lực đàn áp tự do báo chí. Tài liệu từ Bộ Ngoại Giao Mỹ{nl} cho biết Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 60 tù nhân chính trị vào {nl}cuối năm 2009, kể cả các luật sư, nhà dân chủ, các bloggers, nhưng một {nl}số quan sát viên cho con số nầy lên đến hàng trăm người.
 
{nl} Mặc dù nhận định Việt Nam hiện có giảm bớt biện pháp hạn chế đối {nl}với tôn giáo, chứng tỏ nỗ lực hòa hõan với Tòa Thánh Vatican, nhưng Bộ {nl}Ngoại Giao Mỹ lưu ý rằng chế dộ Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục ngăn {nl}chận những Giáo Hội Phật Giáo và Công Giáo bị đặt ngòai vòng pháp luật.{nl} Bản phúc trình cũng không quên đề cập tới hành động đàn áp nặng tay {nl}của VN đối với tín đồ Phật Giáo ở Tu viện Bát Nhã trước sự chứng kiến {nl}của công an sắc phục và thường phục.(SBTN) {nl}{nl}