VIỆT NAM VẪN THỤT LÙI VỀ NHÂN QUYỀN

@ 15 March 2010 06:39 AM
Theo{nl} ông Leonard Leo, Chủ tịch Ủy Ban của Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế {nl}thì Việt Nam đang bước thụt lùi về nhân quyền và tự do tôn giáo, và hiện{nl} đã tới lúc để chính phủ Obama thực hiện hành động mà ông gọi là có ý {nl}nghĩa. Về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, phụ tá Bộ trưởng ngoại {nl}giao Hoa Kỳ Michael Posner cho biết còn một loạt những vấn đề liên quan{nl} đến lĩnh vực tự do tôn giáo ở Việt Nam mà người Mỹ cần tiếp tục quan {nl}tâm. Ở một cấp độ nào đó Hoa Kỳ đã trao đổi thẳng thắn với chế độ Cộng {nl}sản Việt Nam, đề nghị phải để cho các nhà thờ, tu viện được tự do hoạt {nl}động hơn nữa, cụ thể như việc gần đây Hà Nội đàn áp các tăng sinh và {nl}giải tán Tu viện Bát Nhã ở Lâm Ðồng.
 
Một tin {nl}riêng của SB-TN cho biết trong chuyến đi của Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ{nl} Kurt Campbell sẽ đến Việt Nam trong tuần này, ông sẽ đưa ra lời đề nghị{nl} cuối cùng với Hà Nội là nếu Cộng sản Việt Nam không tôn trọng nhân {nl}quyền và trả tự do cho những tù nhân chính trị, còn nếu không thì Hoa {nl}Kỳ sẽ đưa Việt Nam trở lại vào danh sách CPC của những quốc gia cần {nl}quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo, là điều mà Hà Nội rất lo ngại vì sẽ {nl}đi kèm với những hình phạt cua chính phủ Mỹ.(SBTN)
{nl}{nl}