VIỆT NAM CÓ THỂ LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY KHỦNG HOẢNG TÍN DỤNG

@ 17 March 2010 03:17 AM
Tin Hà Nội - Việt Nam có thể là mắt xích yếu kém nhất trong các nền{nl} kinh tế Châu Á trước khả năng xảy ra khủng hoảng tín dụng như bên Châu{nl} Âu. Ðây là nhận định của ông Robert Sabbaraman, trưởng nhóm nghiên cứu{nl} kinh tế khu vực Châu Á của Công Ty Chứng Khoán Quốc tế Nomura, trong {nl}cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã Hong Kong. Theo đó, Việt Nam có thâm hụt {nl}ngân sách quá lớn cũng như tình trạng nợ quốc gia và mất quân bình cán {nl}cân thanh toán, cộng thêm tình trạng lạm phát đang tăng cao, tăng {nl}trưởng tín dụng nóng. Cũng tin về kinh tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt {nl}Nam cho biết hiện đang tiến hành đàm phán vòng 1 hiệp định đối tác kinh {nl}tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương đã khai diễn ngày hôm qua và kéo {nl}dài đến cuối tuần này tại thành phố Melbourne thuộc Úc Ðại Lợi.
 
{nl}
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phương Nga {nl}cho biết Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái bình dương {nl}được 4 thành viên sáng lập là Chile, Brunei, Singapore và Tân Tây Lan {nl}ký năm 2005. Hiệp định có hiệu lực năm 2006 và được coi là một con {nl}đường dẫn tới tự do hóa thương mại trên khắp khu vực châu Á Thái bình {nl}dương. Vòng đàm phán tới sẽ bao gồm 8 nước trong đó ngoài 4 nước thành {nl}viên ban đầu còn có Hoa Kỳ, Úc Ðại Lợi, Cộng sản Việt Nam và {nl}Peru.(SBTN)
{nl}{nl}