7 NGƯ DÂN MẤT TÍCH BÍ ẨN GIỮA BIỂN KHƠI, CÓ THỂ DO TÀU TRUNG CỘNG ÐỤNG CHÌM

@ 17 March 2010 03:24 AM
Tin Quảng Bình - Sau một tuần lênh đênh trên biển, tàu cá của ngư {nl}dân tỉnh Quảng Bình phát tín hiệu cầu cứu về đất liền là họ gặp nạn cần{nl} cứu gấp. Ít phút sau đó, tàu bặt vô âm tín. Ngày 3 tháng 3, tàu của {nl}ngư dân xã Ðức Trạch, Hải Trạch thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình {nl}vượt sóng ra khơi. Trên tàu có 7 ngư dân, già nhất 51 tuổi, trẻ nhất {nl}mới 18 tuổi. Sau một tuần lênh đênh trên biển, tín hiệu cầu cứu từ tàu {nl}báo về với người thân, nhưng biển khơi bao la, tín hiệu cầu cứu ngắn {nl}ngủi không có tác dụng khi người thân trên đất liền không xác định được{nl} tọa độ con tàu đang ở đâu. Hiện nhà cầm quyền xã Hải Trạch, Ðức Trạch {nl}đã xác nhận cả 7 ngư dân mất tích, còn nguyên nhân vì sao tàu họ bị đắm{nl} giữa muôn trùng biển khơi vẫn là một ẩn số. Các tàu đánh cá khu vực đó{nl} cũng không hề biết vì sao, cho dù trước đó một ngày có một tàu đánh cá{nl} Việt Nam đã bị tàu lạ, là danh từ mà báo chí ở Việt Nam hay dùng để {nl}chỉ tàu Trung cộng, đụng chìm rồi bỏ đi mất. Nỗi đau vẫn đang đè nặng {nl}thân nhân của các ngư dân xấu số.
 
Ðã mấy ngày {nl}qua những người này hết sức đau khổ, theo tập tục của ngư dân đi biển, {nl}vì chưa tìm được xác nên người thân của họ làm bàn thờ vọng trên bãi {nl}biển để ngóng tìm. Chiều chiều nhiều ngư dân ở Bố Trạch lại ra bờ biển {nl}để cầu may, hy vọng vớt được xác những người đã mất, song tất cả hiện {nl}vẫn còn mênh mông, hư ảo trong biển rộng bao la.(SBTN) {nl}{nl}