ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌP BÀN VỀ NHÂN SỰ LÃNH ÐẠO

@ 23 March 2010 04:12 AM
Tin Hà Nội - Sáng nay thứ hai tại Hà Nội, hội nghị {nl}lần thứ 12 Ban chấp hành Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam khai mạc để {nl}thảo luận về vấn đề nhân sự. Lạm phát gia tăng, xuất cảng giảm sút cùng{nl} với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, Việt Nam phải {nl}hạ giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2010. Hội nghị lần này dự {nl}trù sẽ thông qua 4 dự thảo văn kiện về cương lĩnh, chiến lược phát {nl}triển kinh tế và các báo cáo chính trị. Các văn kiện này đã được chỉnh {nl}sửa, bổ sung. Kể từ đại hội trước, nhiều thành viên trong Ban chấp hành {nl} Trung ương Ðảng Cộng Sản cho rằng cần phải nghiên cứu, bổ sung và sửa {nl}đổi điều lệ Ðảng. Cũng tại hội nghị này, vấn đề nhân sự đã được đưa ra {nl}thảo luận nhằm bầu ra Ban chấp hành Trung ương và quyết định về về số {nl}lượng, phân bổ đại biểu dự Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ 11. Hội nghị {nl}diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3. Các lãnh tụ Cộng sản {nl}Việt Nam đã quá 70 tuổi và trên hai nhiệm kỳ được tiên đoán là sẽ phải {nl}ra đi để nhường chỗ lại cho những thành phần trẻ hơn, trong đó có Nông {nl}Ðức Mạnh và Nguyễn Minh Triết là hai người sẽ bị thay thế. {nl}
 
Những quan sát viên cho rằng Trương {nl}Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng là hai nhân vật mới sẽ được sửa soạn cho {nl}những vai trò trong đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai. Tuy thay {nl}đổi nhân sự nhưng không ai trông mong đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thay {nl}đổi đường lối. Trong những lần họp trước đây, các lãnh tụ Cộng sản Việt{nl} Nam đã nhiều lần xác nhận sẽ giữ nguyên chế độ độc tài độc đảng, cũng {nl}như theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa mà không có gì thay đổi.(SBTN){nl}
{nl}{nl}