BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG NGA ÐẾN VIỆT NAM CÓ THỂ ÐỂ BÁN VŨ KHÍ

@ 24 March 2010 06:51 AM
Tin Hà Nội - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly {nl}Serdyukov đã tới Việt Nam ngày hôm nay nhằm tiến hành đối thoại về quân{nl} sự. Việt Nam và Nga đã hợp tác trong lãnh vực quốc phòng từ nhiều năm {nl}qua, và khối lượng vũ khí và máy móc mua bán giữa hai nước ngày càng {nl}tăng lên. Năm 2009, tổng giá trị các hợp đồng quân sự song phương lên {nl}tới 3 tỷ rưỡi đôla. Theo hãng thông tấn Ria Novosti, trong thời gian {nl}làm việc ở Hà Nội, bộ trưởng Quốc phòng Nga có các buổi họp với chủ {nl}tịch nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết và bộ trưởng Quốc {nl}phòng Phùng Quang Thanh. Việt Nam và Liên Xô cũ đã thiết lập quan hệ hợp{nl} tác quân sự từ năm 1953. Nga đã tài trợ cho Cộng sản Việt Nam trong {nl}suốt cuộc chiến để tấn công miền Nam Việt Nam cho đến năm 1995. Năm {nl}1998, Hà Nội và Matxcơva đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác{nl} quân sự. Một năm sau hai bên thiết lập Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt.{nl}
 
Tháng 10 năm 2008, trong{nl} chuyến công du Nga của Nguyễn Minh Triết, hai nước đã đồng thuận xây {nl}dựng chiến lược hợp tác kỹ thuật và quốc phòng đến năm 2020. Theo phát {nl}ngôn viên của bộ trưởng Quốc phòng Nga thì từ năm 2008, khối lượng vũ {nl}khí mà Hà Nội mua của Nga tăng đều đặn. Trong năm 2008, các hợp đồng {nl}mua bán quân sự được ký kết giữa hai nước được ước tính đạt hơn một tỷ {nl}đôla. Năm ngoái tổng giá trị các hợp đồng quân sự song phương lên đến {nl}3.5 tỷ đôla. Chỉ tính từ đầu năm 2010 đến nay, các hợp đồng mua bán {nl}quân sự được ký kết đã đạt đến con số khoảng một tỷ đôla.(SBTN)
{nl}{nl}