ÐẠI BIỂU NGHỊ VIỆN ÂU CHÂU THĂM VIỆT NAM

@ 24 March 2010 06:51 AM
Tin Hà Nội - Phái đoàn Nghị viện Âu châu đã đến thăm{nl} Việt Nam, và được Phó Chủ tịch Quốc Hội Cộng sản Hà Nội đón tiếp trọng{nl} thể. Nhân dịp này Hà Nội đã ca ngợi sự đóng góp của Liên Hiệp Âu Châu {nl}trong mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, và cho rằng còn nhiều tiềm năng{nl} trong việc hợp tác và Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu{nl} trong vấn đề làm luật cũng như những vấn đề về thương mại khác. Hà Nội{nl} cũng đưa đề nghị các thành viên EP nên tăng cường trao đổi đại biểu {nl}với Việt Nam để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cũng như giúp đỡ Việt {nl}Nam củng cố năng lực cho các đại biểu Quốc Hội. Trong khi đó Trưởng đoàn{nl} Liên Hiệp Âu Châu là ông Wermer Langen, bày tỏ sự tin tưởng mối quan {nl}hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam sẽ phát triển hơn trong tương {nl}lai. Ông cho rằng hai bên có thể hợp tác về kinh tế, văn hóa và giáo {nl}dục. Ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ song phương, Liên Âu cũng hy vọng {nl}Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2010, sẽ đóng góp tích {nl}cực cho quan hệ giữa Liên Âu và ASEAN. Ông Langen cũng nói về vấn đề {nl}nhân quyền, nhưng báo chí Cộng sản Việt Nam đã cắt bỏ hết những chi {nl}tiết này.
 
Trong thời gian{nl} qua Nghị Viện Âu Châu đã từng nhiều lần lên án Hà Nội đàn áp những nhà{nl} tranh đấu trong nước, cũng như kêu gọi trả tự do cho những nhà bất {nl}đồng chính kiến. Hà Nội chỉ biện minh rằng Nghị Viện Âu châu không hiểu{nl} hết về thực trạng tại Việt Nam và nhận thông tin sai lạc, nhưng nay {nl}không biết liệu Cộng sản Việt Nam có để cho phái đoàn được tiếp xúc với{nl} những nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước hay không.(SBTN)
{nl}{nl}