TRUNG CỘNG TÌM CÁCH THAO TÚNG LƯU LƯỢNG DÒNG MÊKONG

@ 25 March 2010 05:00 AM
Tin Paris - Nhật báo Le Monde phát hành tại Pháp {nl}trong tuần qua nhận định hạn hán nghiêm trọng vùng Vân Nam giáp ranh {nl}Miến Ðiện và Lào, năm nay có hậu quả trực tiếp đến ở vùng Ðông Nam Á, {nl}với mực nước sông Mekong đã xuống rất thấp, khiến nhiều tiếng nói đã {nl}vang lên trong mấy tuần qua đòi Trung Cộng phải trả lời trên vấn đề các{nl} con đập. Hiện có 4 con đập xây ở thượng nguồn sông Mekong đang hoạt {nl}động, 4 con đập khác đang trong dự án. Theo bài báo, nếu các con đập {nl}không gây nên hạn hán, thì việc thao túng lưu lượng dòng sông cho những{nl} mục tiêu thương mại các trung tâm thủy điện hoặc cho nhu cầu nông {nl}nghiệp của Trung Cộng, có thể làm cho hạn hán nghiêm trọng hơn. Riêng {nl}tại các vùng bị hạn hán ở Trung Cộng, Tân Hoa Xã nói đã có hơn 27 triệu{nl} người chiụ hậu quả trực tiếp của thiên tai. Hạn hán nặng nhất là ở Quý{nl} Châu với 17 triệu người thiếu nước uống. Trên tổng số 88 thành phố và {nl}thị xã của tỉnh thì đã có 86 thành phố và thị xã bị ảnh hưởng. {nl}
 
Ở Vân Nam số người bị liên lụy là 8 {nl}triệu, còn ở Quảng Tây thì gần 2 triệu người. Vẫn theo các chuyên gia, {nl}hậu quả đối với môi trường và kinh tế ở Vân Nam rất to lớn, sản xuất {nl}nông nghiệp như cao su, trà, hoa quả đã giảm đi một nửa do hạn hán, {nl}thiệt hại lên đến hàng tỷ yuan, 2 triệu hecta đất trồng trọt tức khoảng{nl} 88% diện tích Vân Nam bị khô cằn. Giới truyền thông Trung Cộng đã chỉ {nl}trích một số lãnh đạo điạ phương Vân Nam là đã đưa ra những đề án khổng {nl} lồ, chạy đua thu hút đầu tư, nhưng bên cạnh đó thì để cho hệ thống thủy{nl} lợi và trữ nước yếu kém. Theo một nhà sinh thái ở Trùng Khánh, sở dĩ {nl}Vân Nam bị hạn hán nặng nề như thế, đó là vì vùng này chiụ hệ quả trực {nl}tiếp của việc khí hậu hâm nóng trên vùng băng sơn Tây Tạng, nhưng ông {nl}cũng nêu một nguyên nhân khác, đó là sự kiện nguồn nước, sông ngòi ở {nl}Vân Nam bị ô nhiễm đến mức không còn có thể được sử dụng để tưới ruộng {nl}đồng. Ảnh hưởng dây chuyền là những quốc gia ở hạ lưu sông Mekong trong{nl} đó có Lào, Cam Bốt, Thái Lan và Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}