ÁP THẤP NHIỆT ÐỚI THỨ HAI TRONG VÙNG BIỂN ÐÔNG

@ 25 March 2010 05:01 AM
Tin Saigon - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy {nl}văn Trung ương, sáng sớm ngày hôm qua một vùng áp thấp ngoài khơi Thái {nl}Bình Dương mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, và đây là áp thấp thứ hai {nl}kể từ đầu năm đến nay. Ðến chiều hôm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở{nl} vào khoảng 10.2 vĩ độ bắc, 138.4 kinh độ đông, cách miền Trung Phi {nl}Luật Tân khoảng 1000 cây số về phía đông; sức gió mạnh nhất vùng gần {nl}tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong vài ngày {nl}tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15{nl} đến 20 cây số và có khả năng mạnh lên thành bão. Ðây là áp thấp nhiệt {nl}đới thứ hai xuất hiện ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2010, {nl}áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm nay xuất hiện vào giữa tháng giêng trên {nl}khu vực nam Biển Ðông, gây mưa ở miền Nam và miền Trung của Việt Nam. {nl}
 
Tại Á châu năm nay bắt đầu bước vào {nl}mùa mưa bão đến sớm hơn dự trù, những chuyên gia từng tiên đoán là năm {nl}nay Việt Nam sẽ phải chịu nhiều cơn bão hơn, vì hiện tượng El Nino vẫn {nl}còn hiện diện trong khu vực này.(SBTN)
{nl}{nl}