NÔNG DÂN TRỒNG MÍA BỊ NGĂN SÔNG CẤM CHỢ

@ 25 March 2010 05:01 AM
Tin Phú Yên - Báo chí trong nước đã cho đăng bài nói{nl} về hiện trạng khó khăn của người nông dân trồng mía tại Phú Yên. Bản {nl}tin viết rằng mặc dù công ty KCP tại Phú Yên đang cạnh tranh gay gắt {nl}với thương lái của nhà máy đường tỉnh Bình Ðịnh để mua mía tại các xã {nl}miền núi thuộc huyện Ðồng Xuân, nhưng không vì thế mà nông dân trồng {nl}mía được hưởng lợi. Lý do tìm hiểu phát xuất từ việc ép nông dân của {nl}công ty KCP về giá mua với lý do là mía có tạp chất. Người dân không {nl}bán cho công ty này cũng không được vì họ không thể chở mía ra khỏi khu{nl} vực của mình do công an giao thông làm khó dễ. Mỗi chuyến xe chở mía mà{nl} người nông dân tự thuê mướn chạy ra khỏi huyện để tới bán cho nhà máy {nl}đều bị công an xét hỏi, quy lỗi chở quá mức cho phép hay các lý do {nl}khác, khiến không tài xế nào dám chạy chở mía trên tuyến đường này. {nl}
 
Do không tự ý tiêu thụ được nên người {nl}trồng mía chỉ còn cách bán cho thương lái nào mua tại ruộng mía của {nl}mình, do đó phải chịu bị ép giá là lẽ tất nhiên. Báo chí đang tìm hiểu {nl}xem trong việc ngăn sông cấm chợ này công an có nhận hối lộ từ các công{nl} ty hoặc thương lái thu mua mía hay không.(SBTN)
{nl}{nl}