VIỆT NAM BỊ CÁO BUỘC SÁCH NHIỄU HAM DỌA NHỮNG AI BẦY TỎ Ý KIẾN TRÊN INTERNET

@ 27 March 2010 06:42 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam {nl}đã chối phăng và bác bỏ các cáo buộc của Tổ chức Nhân Quyền Quốc tế cho {nl}rằng Hà Nội đã sách nhiễu các người sử dụng Internet cho mục đích tranh {nl}đầu cho nhân quyền tại Việt Nam. Bà Sophie Richardson là giám đốc tổ {nl}chức Human Rights Watchs vùng Asia điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ ngày {nl}hôm thứ ba rằng Diễn Ðàn X-café là một trang web đấu tranh vì dân chủ {nl}cho Việt Nam đã bị hacker phá sập nhiều lần và phải chuyển từ Việt Nam {nl}sang châu Âu mới có thể hoạt động được. Bà Richardson cũng cho biết công{nl} an tại thành phố Saigon đã nhiều lần sách nhiễu những người điều hành {nl}trang web này, cũng như bắt giữ những người blogger trong thời gian qua {nl}điển hình như trường hợp blogger Ðiếu Cầy, blogger Mẹ Nấm, và hôm nay là{nl} blogger Anh Ba Saigon.

Phát ngôn viên Cộng sản Việt Nam là {nl}Nguyễn Phương Nga trong một cuộc họp báo tại Hà Nội đã bác bỏ những cáo {nl}buộc này, khi cho rằng X-café đã vi phạm luật pháp Việt Nam và đã không {nl}ghi danh hoạt động theo quy định hiện hành của nhà nước. Bà Nga cũng nói{nl} tổ chức Human Rights Watch đã bóp méo sự thật và đã đưa tin sai lạc, và{nl} vẫn {nl}{nl}