AN GIANG: NGUY CƠ TÁI PHÁT DỊCH TẢ CAO, BỆNH TÂM THẦN CŨNG TĂNG CAO TẠI VIỆT NAM

@ 30 March 2010 09:30 AM
Tin tổng hợp - Về những bệnh tật khác, tại huyện biên giới An {nl} Phú thuộc tỉnh An Giang từ nhiều tuần lễ vừa qua có gần 200 trường hợp {nl}Tiêu chảy nhập viện trong đó có 4 ca được xác định là dịch tả. Trong số{nl} những bệnh nhân này có 26 người Việt gốc Campuchia với 12 người được {nl}xác nhận là nhiễm vi khuẩn dịch tả. Hầu hết người dân trong Huyện An {nl}Phú sống trong nhà sàn, nhà bè trên sông, kênh, rạch. Do điều kiện sinh{nl} hoạt đặc thù nên toàn bộ nước sinh hoạt, chất thải đều xả thẳng ra {nl}sông. Chất bẩn trôi dạt và truyền vi khuẩn đi xa khắp các quận huyện {nl}trong tình khiến cơ hội truyền nhiễm lên cao. Sở Y tế tỉnh An Giang báo{nl} cáo dịch tiêu chảy tại huyện biên giới An Phú đã được kiểm soát, tuy {nl}nhiên cơ quan này lo ngại rằng do điều kiện qua lại biên giới giữa Cam {nl}Bốt và Việt Nam khá dễ dàng và điều kiện sinh hoạt ăn uống không hợp vệ{nl} sinh của người dân hai phía nên không loại trừ dịch tả sẽ bùng phát {nl}trở lại.
 
Một tin khác dựa{nl} theo tài liệu mới nhất của bệnh viện tâm thần thành phố Saigon cho {nl}biết thì số bệnh nhân mắc bệnh tâm thần chỉ trong hai tháng đầu năm {nl}2010 đã bằng với con số của cả năm 2009. Tình trạng đáng lo ngại này đã {nl} làm cho bệnh viện tâm thần Saigon không đủ giường cho người bệnh nội {nl}trú. Hơn nữa các phương tiện chữa trị thiếu thốn trầm trọng là mối lo {nl}hàng đầu hiện nay của bệnh viện Nhiều bệnh nhân tâm thần thuộc giới trẻ{nl} và trí thức do làm việc quá sức trong môi trường không phù hợp, cộng {nl}với sức ép nơi làm việc là nguyên nhân làm nhiều người trẻ mắc {nl}bệnh.(SBTN) {nl}{nl}