HAI LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ÐÀI VÀ LÊ THỊ CÔNG NHÂN ÐƯỢC TRAO GIẢI STEPHANUS CỦA ÐỨC

@ 30 March 2010 09:32 AM
Tin Bonn - Hôm thứ năm vừa qua, Quỹ Stephanus Foundation đã {nl}trao giải thưởng mang tên thánh Stephano năm 2010 cho 4 nhân vật quốc {nl}tế, gồm hai phụ nữ Iran và hai luật sư Việt Nam là Nguyễn Văn Ðài và Lê{nl} Thị Công Nhân. Lễ tuyên dương và trao giải được tổ chức long trọng {nl}nhằm thu hút sự chú ý của công luận quốc tế đến nhu cầu bảo vệ các nhân{nl} vật tranh đấu. Giải thưởng Stephanus được Tiến sĩ Wolfgang Link thành {nl}lập tại Ðức vào năm 2007, mang tên vị thánh tử đạo Thiên Chúa đầu tiên {nl}được ghi nhận trong sách Công Vụ Tông Ðồ. Quỹ Stephanus hỗ trợ cho {nl}những người tranh đấu cho tự do tín ngưỡng đặt biệt là tín đồ Thiên {nl}chúa giáo, dù bị truy bức trong những điều kiện nghiệt ngã nhất, nhưng {nl}vẫn giữ vững niềm tin tôn giáo. Sinh hoạt của Quỹ Stephanus được tổ chức{nl} phi chính phủ là Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền tại Ðức bảo trợ.

Hai Luật sư Ðài {nl}và Công Nhân là những tín đồ theo đạo Tin Lành, đã bị nhà cầm quyền {nl}Cộng sản Việt Nam bắt giam vì đã giúp đỡ cho những người dân oan và các{nl} nhà dân chủ trong nước. Luật sư Lê Thị Công Nhân đã mãn hạn tù và mới {nl}được trả tự do cách đây vài ngày, nhưng Luật sư Nguyễn Văn Ðài vẫn còn {nl}đang bị giam giữ cho đến ngày hôm nay.(SBTN)


{nl}{nl}