TIN VỀ VIỆC HÀ NỘI KHAI TRƯƠNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI HOUSTON

@ 30 March 2010 09:35 AM
Tin Houston - Tiếp theo sau cuộc biểu tình của hàng ngàn người{nl} tại Houston, báo chí trong nước đã đăng tin về buổi khánh thành lãnh {nl}sự quán thứ hai của Cộng sản Việt Nam tại Mỹ vào ngày thứ năm vừa qua {nl}tại tiểu bang Texas. Lẽ dĩ nhiên những bản tin không hề nhắc đến việc {nl}đông đảo người Việt đã tụ tập để phản đối việc khánh thành này và nhà {nl}cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải tổ chức chui một cách lén lút, mà {nl}chỉ nói trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn {nl}tuyên bố việc khai trương Tổng lãnh sự quán ở thành phố Houston là một {nl}sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ, đúng vào dịp hai nước đang tổ{nl} chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong khi đó Lê Dũng là Tổng lãnh sự {nl}Cộng sản Việt Nam tại Houston, cũng được trích lời nói việc thành lập {nl}Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston là vì đây là một trong những {nl}tiểu bang lớn nhất của Mỹ, đồng thời là một trung tâm đào tạo lớn, có {nl}nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Bài báo có đăng một tấm hình lèo {nl}tèo vài người cắt băng khánh thành, trong đó có một vị khách ngoại quốc{nl} duy nhất là đại diện của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Kế hoạch mở lãnh sự {nl}quán tại Houston được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng loan {nl}báo lần đầu tiên trong chuyến ghé thăm thành phồ này năm 2008 và đã gây{nl} ra nhiều vụ phản kháng với sự tham dự của đông đảo người Việt tại đây.{nl} Ngay trong ngày khai trương, báo chí của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ{nl} đưa tin có hàng trăm người đã tụ tập về Houston để phản đối. Lãnh sự {nl}quán ở Houston sẽ là cơ quan ngoại giao thứ ba của Hà Nội ở Hoa Kỳ sau {nl}tòa đại sứ ở thủ đô Washington và lãnh sự quán ở thành phố San {nl}Francisco, tiểu bang California.(SBTN)