GỬI THƠ ÐÒI TRẢ TỰ DO CHO 12 NGƯ DÂN BỊ HẢI QUÂN TRUNG CỘNG BẮT GIỮ

@ 30 March 2010 10:06 AM
Tin Quảng Ngãi - Hôm qua đại diện bộ chỉ huy biên {nl}phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi thư đề nghị Trung Cộng trả tự do {nl}vô điều kiện cho 12 ngư dân vừa bị phía hải quân Trung Cộng bắt giữ và {nl}đòi nộp tiền phạt hàng chục triệu đồng. Ðiều đáng nói là nhà cầm quyền {nl}Cộng sản Việt Nam qua bộ Ngoại giao đã không chính thức lên tiếng về {nl}việc này, mà chỉ để cho tỉnh Quảng Ngãi gửi thư phản đối. Sự kiện diễn {nl}ra cách đây 5 ngày khi thuyền trưởng tàu đánh cá gọi điện thoại về báo {nl}tin cho người thân biết là tàu của ông cùng 12 thủy thủ đã bị phía {nl}Trung Cộng bắt giữ. Tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ trên đảo Phú Lâm {nl}thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Cộng nêu lý do là tàu đã vi phạm {nl}chủ quyền của Trung Cộng và bắt phải nộp tiền phạt tương đương 180 {nl}triệu đồng. Hôm qua Phó chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nói {nl}là đã gửi thư đòi Trung Cộng trả tự do cho tàu và 12 ngư dân. {nl}
 
Bức kiến nghị {nl}cũng khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Còn theo Phó chủ{nl} tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh đã nhận được báo {nl}cáo của bộ chỉ huy biên phòng và đã có văn bản đề nghị bộ Ngoại giao {nl}Cộng sản Việt Nam lên tiếng can thiệp để phía Trung Cộng thả vô điều {nl}kiện tàu và các ngư dân, nhưng đến nay vẫn chưa thấy bộ Ngoại giao trả {nl}lời.(SBTN) {nl}{nl}