CỘNG SẢN VIỆT NAM ÐỀ NGHỊ TRUY TỐ 4 NGƯỜI CỦA ÐẢNG VÌ DÂN

@ 31 March 2010 04:06 AM
Tin Hà Nội - Cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam đã {nl}bắt giữ và đề nghị truy tố 4 thành viên của đảng Vì Dân, có văn phòng {nl}đặt tại thành phố Houston tiểu bang Texas. Ðảng này xác nhận có 4 người{nl} bị bắt là các ông Phùng Quang Quyền, Trương văn Kim, Dương Âu và bà {nl}Trương Thị Tám. Những người này đều bị bắt từ cuối tháng 8 năm ngoái và{nl} bị đề ngị truy tố tội trốn ra nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền nhân {nl}dân. Ðối với ông Phùng Quang Quyền, đây là lần thứ ba ông bị bắt vào {nl}ngày 30 tháng 8, sau khi mới mãn hạn tù 18 tháng vì tội "Lợi dụng các {nl}quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp {nl}pháp của tổ chức, công dân. Hai ông Dương Âu và Trương Văn Kim bị bắt {nl}ngày 26 tháng 8 khi trên đường từ Cam Bốt vào Việt Nam.
 
{nl} Chưa rõ tin tức về bà Trương Thị Tám. Báo chí trong{nl} nước nói bộ Công an kết tội lãnh đạo đảng Vì Dân ở Mỹ là ông Nguyễn {nl}Công Bằng đã móc nối với nhóm nhóm chuyên đi khiếu kiện Dương Âu ở Lâm {nl}Ðồng với ý đồ đưa nhóm này qua Campuchia và Thái Lan huấn luyện, rồi {nl}mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố. Ðảng Vì Dân {nl}trong một thông cáo mới đây nói hiện chưa thể trình bày chi tiết về nội{nl} vụ, nhưng hứa sẽ tổ chức họp báo để làm sáng tỏ mọi việc, nhất là cáo {nl}buộc âm mưu khủng bố mà đảng này nói họ không hề chủ trương bạo động. {nl}Hiện đảng này còn một thành viên khác là ông Trương Minh Ðức đang phải {nl}thi hành án 5 năm tù giam, vì tội gọi là lợi dụng dân chủ chống phá nhà{nl} nước Việt Nam từ tháng 3 năm 2008 đến nay.(SBTN) {nl}{nl}