VIỆT NAM VÀ MỸ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

@ 31 March 2010 04:06 AM
Tin Hà Nội - Hôm nay tại Hà Nội, Cộng sản Việt Nam {nl}và Hoa Kỳ đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lãnh vực năng lượng nguyên{nl} tử. Theo giới quan sát, văn bản này mở đường cho khả năng các công ty {nl}Mỹ tham gia vào các dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Việt Nam.{nl} Bản ghi nhớ này nhằm giải tỏa những lo ngại liên quan đến vấn an toàn {nl}và không phổ biến nguyên tử, đồng thời đây cũng là một trong những điều{nl} kiện cần thiết cho phép các công ty Hoa Kỳ như Westinghouse Electric {nl}Company tham gia vào các dự án năng lượng nguyên tử tại Việt Nam. Năm {nl}nay Cộng sản Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại{nl} giao. Tại lễ ký kết bản ghi nhớ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael {nl}Michalak nói đây là một thời điểm quan trọng trong quan hệ song phương.{nl} Ông cũng tiết lộ Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên{nl} đường bay sang Mỹ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về an toàn nguyên tử{nl} sẽ được tổ chức vào tháng tới với sự chủ tọa của Tổng thống Barack {nl}Obama. Việt Nam dự báo là từ nay đến năm 2015, nhu cầu năng lượng của {nl}nước này tăng 16% mỗi năm.
 
Do kinh tế tăng trưởng cao liên tục, Việt Nam đang gặp khó {nl}khăn trong việc bảo đảm nguồn cung ứng nhiên liệu. Cho đến nay Hà Nội đã{nl} ký các thỏa thuận hợp tác về năng lượng nguyên tử với Nga, Trung Cộng,{nl} Pháp, Nam Hàn, Ấn Ðộ và Argentina. Tháng 11 năm ngoái, Quốc Hội Cộng {nl}sản Việt Nam đã thông qua dự án xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử tại{nl} tỉnh Ninh Thuận ở miền trung. Năm ngoái Cộng sản Việt Nam cũng đã ký {nl}một thỏa thuận với Nga, theo đó một công ty của Nga sẽ giúp Việt Nam {nl}xây dựng một nhà máy điện nguyên tử. Dự án này sẽ khởi công vào năm {nl}2014 và hoàn tất vào năm 2020.(SBTN) {nl}{nl}