TÌNH TRẠNG THIẾU NƯỚC NGỌT NGÀY MỘT TRẦM TRỌNG

@ 1 April 2010 07:57 AM
{nl}{nl}{nl}Tin Tiền Giang - Nhà cầm quyền huyện Gò Công {nl}Ðông, tỉnh Tiền Giang vừa cấm sử dụng nước kênh rạch để tưới cây, tắm {nl}rửa gia súc, nhằm trữ nước và cứu dân khỏi chết khát. Báo chí trong nước{nl} cho biết tuy giai đoạn khốc liệt nhất của mùa khô vẫn chưa tới nhưng {nl}đang có hàng trăm ngàn dân ở hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thiếu nước {nl}uống. Hiện nay nhiều con kênh dẫn nước ngọt tại khu vực này đã khô cạn, {nl}sau khi ngành nông nghiệp tổ chức bơm nước cứu lúa. Tỉnh Tiền Giang đã {nl}ra lệnh các cấp phải tập trung vào việc lo cung cấp nước ngọt cho dân, {nl}nhưng nước ngọt rút xuống đã khiến nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền. {nl}Giám đốc Công ty Cấp nước Tiền Giang cho biết nước mặn đã xâm nhập tới {nl}Mỹ Tho, nơi cách biển 70 cây số. Ðộ mặn đã vượt mức cho phép đối với {nl}nước sinh hoạt ở đô thị gần ba lần, nhưng vì không còn nguồn nước nào {nl}khác nên các nhà máy cấp nước vẫn phải hoạt động và dân chúng vẫn phải {nl}sử dụng.

Ðáng ngại là nước cũng chỉ còn đủ để các nhà máy này {nl}hoạt động cầm chừng trong khoảng 20 ngày nữa mà thôi. Ngoài khu vực đồng{nl} bằng sông Cửu Long, tình trạng khô hạn, nhiễm mặn cũng đang làm một số {nl}vùng khác tại Việt Nam thiếu nước nghiêm trọng. Chẳng hạn ở huyện Hậu {nl}Lộc, tỉnh Thanh Hoá, hiện có khoảng 65,000 người thiếu nước ăn uống, tắm{nl} giặt suốt từ cuối năm ngoái đến nay. (SBTN){nl}{nl}