YÊU CẦU NGÂN HÀNG NGOẠI QUỐC NGƯNG THÔNG TIN VỀ SUY THOÁI KINH TẾ THẾ GIỚI

@ 2 April 2010 08:03 PM
{nl}{nl}{nl}Tin Hà Nội - Trong một hành động làm cho {nl}nhiều người phải lắc đầu ngao ngán, Ngân hàng nhà nước Cộng sản Việt Nam{nl} vừa có văn bản gừi cho tất cả các ngân hàng ngoại quốc tại Việt Nam, {nl}yêu cầu họ ngưng cung cấp các thông tin về khủng hoảng kinh tế và suy {nl}thoái toàn cầu. Cách đây hai năm, Ngân hàng nhà nước của Hà Nội đã có {nl}văn bản đề nghị các ngân hàng nước ngòai đang hoạt động tại Việt Nam {nl}cung cấp thông tin về diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái {nl}của thế giới, mục đích của yêu cầu này nhằm đối phó với các tác động {nl}tiêu cực tới khủng hoảng tại Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ thì Hà Nội lại {nl} nói rằng trong hoàn cảnh kinh tế tài chánh dần hồi phục hiện nay, Ngân {nl}hàng nhà nước Việt Nam nhận thấy không còn cần thiết nhờ đến sự tiếp tay{nl} của các ngân hàng ngoại quốc nữa.

Mặc dù xác định như vậy nhưng{nl} Ngân hàng nhà nước Cộng sản Việt Nam lại nói là Việt Nam vẫn cần thông {nl}tin nếu có biến động thị trường tài chánh hay tiền tệ trong nước và thế {nl}giới trong trường hợp bất thường xảy ra. Ðối với một quốc gia thì những {nl}tin tức cần phải minh bạch và nhanh chóng để nắm vững tình hình khắp {nl}nơi, thì ngược lại quyết định của Hà Nội đã làm cho những chuyên gia {nl}phải ngao ngán, không hiểu là lối điều hành độc tài và ngu xuẩn này sẽ {nl}đưa quốc gia Việt Nam đi về đâu. (SBTN){nl}{nl}