THÁI LAN SẴN SÀNG CHO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ SÔNG MEKONG

@ 4 April 2010 07:41 AM
 
Tin Hua Hin - Nước chủ nhà Thái Lan bắt đầu thắt chặt an ninh {nl} khi Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế sẽ khai mạc vào ngày {nl}mai. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban sông Mekong diễn ra ngày chủ nhật và {nl}thứ hai tại thành phố Hua Hin, cách Bangkok khoảng 2 tiếng đồng hồ lái {nl}xe. Tại các khách sạn lớn đều có sự xuất hiện của lực lượng an ninh. {nl}Ðặc biệt bắt đầu từ hôm nay, một trung tâm chỉ huy phối hợp sẽ đi vào {nl}hoạt động ở khách sạn Hua Hin. Ước tính có khoảng 5000 binh sĩ và cảnh {nl}sát được điều động bảo vệ hội nghị. Vào khoảng bốn giờ chiều nay, một {nl}đoàn xe an ninh đặc biệt tới khách sạn Hyatt là trung tâm tổ chức hội {nl}nghị để kiểm tra công tác chuẩn bị. Khi được hỏi liệu người biểu tình {nl}có thể bao vây địa điểm tổ chức sự kiện như từng làm với hội nghị thượng{nl} đỉnh ASEAN tháng 4 năm trước hay không, thì một thành viên ban tổ chức{nl} cho biết các nhóm biểu tình không có ý định tổ chức tuần hành ở {nl}Huahin.
 
Tuy nhiên nội các Thái Lan vẫn quyết định áp dụng Luật An ninh {nl} nội địa ở Hua Hin để bảo đảm cho sự kiện diễn ra tốt đẹp. Trước đó, báo{nl} chí Thái Lan đưa tin chính phủ đã phê chuẩn ngân quỹ 22 triệu bath tức{nl} khoảng 680,000 USD mà Bộ Quốc phòng yêu cầu để đảm bảo thực thi hoạt {nl}động an ninh và 50 triệu bath cho các hoạt động của lực lượng cảnh sát.{nl} Theo lịch trình, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cùng với những {nl}người đồng cấp đến từ Lào, Cam Bốt và Việt Nam sẽ có cuộc họp trong hai{nl} ngày bắt đầu từ chủ nhật. Ủy hội sẽ tổ chức cuộc họp với các viên chức{nl} cấp cao từ hôm nay. Ðoàn đại biểu Miến Ðiện và Trung Cộng tham dự với {nl}tư cách quan sát viên, trong đó Trung Cộng sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao {nl}Tống Ðào đến dự hội nghị. Hiện chỉ có Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam{nl} là thành viên của MRC.(SBTN) {nl}{nl}