CỘNG SẢN VIỆT NAM ÐỒNG Ý HỦY BỎ TỔ CHỨC GIẢI HOA HẬU THẾ GIỚI TẠI KHÁNH HÒA

@ 4 April 2010 07:43 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin Hà Nội - nhà nước Cộng sản Việt Nam đã chính {nl}thức chấp nhận đề nghị của tỉnh Khánh Hoà về việc hủy bỏ cuộc thi Hoa {nl}hậu Thế giới 2010 tại Nha Trang, và là một mất mặt lớn cho Hà Nội về uy{nl} tín khi đứng ra tổ chức những sự kiện lớn trên thế giới. Giải Hoa Hậu {nl}Thế Giới năm ngoái được tổ chức tại Nha Trang, do một công ty của một {nl}Việt kiều tại San Jose mua được bản quyền, tuy nhiên sau khi Hà Nội lợi{nl} dụng cơ hội này để quảng cáo rầm rộ nhằm đẩy mạnh phong trào du lịch {nl}tại Việt Nam, thì kết quả lại không như mong muốn. Năm nay công ty RAAS{nl} đã ký tiếp bản quyền với giải Hoa hậu thế giới của tỷ phú Donald Trump{nl} để tổ chức tại Việt Nam, nhưng bất ngờ vào tháng 9 vừa qua thì tuyên bố{nl} họ rút lui khỏi Nha Trang, vì những tranh chấp với các cán bộ tại địa {nl}phương, và muốn chuyển địa điểm tổ chức từ Khánh Hoà về Tiền Giang {nl}nhưng không được nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng ý.
 
{nl}
Sau khi công ty RAAS tuyên bố rút lui, phía Việt {nl}Nam muốn tự ý đứng ra tổ chức chương trình này. Thế nhưng cuối cùng thì{nl} tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản đến Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam xin {nl}hủy bỏ không tổ chức cuộc thi nữa vì không đủ tiền. Như vậy sau 2 năm {nl}chuẩn bị với nhiều cuộc viếng thăm của Tổ chức Hoa hậu Thế giới đến {nl}khảo sát địa bàn và ký kết hợp đồng, cuối cùng cuộc thi Hoa hậu Thế {nl}giới lần thứ 60 sẽ không được tổ chức tại Việt Nam. Hiện tại, vẫn chưa {nl}có tin chính thức về địa điểm tổ chức cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì {nl}hành tinh này, và cũng là một bài học cho những ai muốn làm ăn với Cộng {nl}sản Việt Nam về thái độ bất nhất tráo trở của họ cho dù đó là một {nl}chương trình có tính cách quốc tế.(SBTN)
{nl}{nl}