TRẠI PENDLETON MỞ CUỘC TRIỂN LÃM VỀ NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT NAM

@ 12 April 2010 01:14 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin Oceanside - Hội Bảo tồn Lịch sử tại Căn cứ Pendleton sẽ {nl}phối hợp với một chương trình của thành phố Oceanside để mở cuộc triển {nl}lãm mang tên là ôImages at Warõs Endọ, tạm dịch là Những Hình Ảnh Thời {nl}Cuối Chiến Tranh, trong đó ghi lại chứng tích của 2,000 người tị nạn {nl}Việt Nam đã đến cư ngụ tại trại này vào năm 1975. Thông cáo báo chí đưa{nl} ra cho biết là một cuộc tiếp tân sẽ bắt đầu trong ngày thứ Năm tuần {nl}này tại phòng khánh tiết Ranch House bên trong căn cứ. Trong số các {nl}diễn giả đặc biệt được mời tham dự sẽ gồm có những quân nhân Thuỷ Quân {nl}Lục Chiến đã từng góp công xây dựng cho trại và những người tị nạn đã {nl}từng cư ngụ nơi đây. Cuộc triển lãm cũng trưng bày nhiều hình ảnh tài {nl}liệu và những bức tranh vẽ về trại tị nạn của Ðại tá Charles Waterhouse.{nl} Căn cứ Pendleton là trại đầu tiên tại Hoa Kỳ đón nhận những người tị {nl}nạn Việt Nam chạy trốn Cộng Sản sau ngày 30-4-1975 trong chương trình {nl}giúp định cư mang tên là ôOperation New Arrivalsọ được phát động ở giai{nl} đoạn cuối cuộc chiến tranh. Sau đó đã có khoảng hơn 50,000 người Việt {nl}tị nạn đã được đưa đến định cư tạm tại đây trước khi được phân tán khắp{nl} nơi trên toàn quốc với phần lớn cư ngụ tại vùng Orange County cách đó {nl}không xa về phía bắc.
 
Trong{nl} khi đó, thư viện của thành phố Oceanside cũng có một cuộc triển lãm {nl}mang tên ôBig Read 2010ọ nhằm khôi phục lại tinh thần ham đọc sách báo {nl}trong văn hoá Hoa Kỳ. Một trong những chương trình đặc biệt của cuộc {nl}triển lãm này có tên là ôThe Things They Carriedọ ghi lại những kinh {nl}nghiệm sinh hoạt của một trung đội quân nhân khi tham dự tại chiến {nl}trường Việt Nam qua những truyện ngắn. Cuộc triển lãm này hoàn toàn {nl}miễn phí và được mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ rưởi sáng đến 3 giờ chiều từ {nl}thứ Hai đến thứ Sáu, và sẽ kéo dài từ đây cho đến tháng 9.(SBTN)
{nl}{nl}