PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI ỦNG HỘ BAN BIÊN TẬP TỜ TỔ QUỐC

@ 12 April 2010 01:17 AM
Tin Paris - Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới có {nl}trụ sở tại Paris, hôm nay đã ra thông cáo ủng hộ ban biên tập của tập {nl}san Tổ Quốc là một tờ báo phát hành trên mạng hai tháng một lần. Bản {nl}thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới cho rằng nhà cầm quyền Cộng {nl}sản Việt Nam đang ngăn chận sự trỗi dậy của một nền báo chí độc lập. {nl}Nhưng mặc dù bị hù dọa, bị bắt bớ, nhiều nhà báo và trí thức tiếp tục {nl}phát hành không cần xin phép những tờ báo có giá trị. Tổ chức Phóng {nl}viên không Biên giới kêu gọi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn {nl}Dũng tạo điều kiện cần thiết cho một cuộc tranh luận đa nguyên vào trước{nl} Ðại hội Ðảng và ngưng mọi hành động bạo lực đối với ban biên tập tờ Tổ{nl} Quốc. Phóng Viên Không Biên Giới nhắc lại là tập san Tổ Quốc đã ra đời{nl} vào ngày 15 tháng 9 năm 2008 và ngay sau đó, những người có tên trong {nl}ban biên tập đã bị đủ mọi áp lực.
 
Gần đây áp lực đã gia tăng, vào đầu tháng 2 công an gọi lên {nl}thẩm vấn nhà giáo Nguyễn Thượng Long Phó tổng biên tập tờ Tổ Quốc và anh{nl} Nguyễn Phương Anh, một trong những người viết cho tờ báo này và với {nl}việc gây áp lực lên gia đình cựu đại tá Phạm Quế Dương là một trong các{nl} thành viên Hội đồng Cố vấn của tờ báo, buộc ông phải rút khỏi tờ Tổ {nl}Quốc. Người sáng lập tờ Tổ Quốc là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng bị {nl}gọi lên thẩm vấn nhiều lần.(SBTN)
{nl}{nl}