COSTA RICA GIẢI THOÁT 15 NÔ LỆ LAO ÐỘNG NGƯỜI VIỆT

@ 13 April 2010 11:31 PM
Tin San Jose - Cảnh sát Costa Rica hôm qua giải {nl}thoát cho 15 lao động người Việt bị buộc phải làm việc trong điều kiện {nl}vô nhân đạo và không lương trên tàu. 15 công dân Việt Nam cùng 21 người{nl} khác tới từ Nam Dương, Phi Luật Tân, Ðài Loan và Trung cộng bị buộc {nl}làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Họ được ăn rất ít và thường bị đánh đòn, {nl}theo lời các viên chức Costa Rica. Họ sống trong điều kiện mất vệ sinh,{nl} vô nhân đạo và chật chội đến mức không thể tưởng tượng được. Giám đốc {nl}Cơ quan điều tra Luật pháp Jorge Rojas Vargas cho biết trước khi lên {nl}tàu làm việc, chủ tàu thông báo sẽ trả cho thuyền viên 250 mỹ kim mỗi {nl}tháng. Tuy nhiên họ không hề nhận được tiền trong khi người điều hành {nl}con tàu là một ngươi Ðài Loan khẳng định đã chuyển tiền cho gia đình họ{nl} rồi. Giấy thông hành của các thuyền viên bị tịch thu nên họ không thể {nl}bỏ trốn.
 
Bà Maria Zamora {nl}là giám đốc cơ quan nhập cư Costa Rica nói đây đúng là kiểu nô lệ hiện {nl}đại. Giới chức vẫn chưa xác định danh tính của chủ tàu, nhưng hai người{nl} đàn ông Ðài Loan và một người Costa Rica đã bị bắt. Costa Rica xem đây{nl} là vụ án buôn người và là thị trường chợ đen sinh lời nhất chỉ sau sản {nl} xuất ma túy và buôn lậu ma túy. Mỗi năm những kẻ buôn người kiếm được {nl}tới tổng cộng 9.5 tỷ mỹ kim trên thế giới. Costa Rica điều tra vụ án {nl}trong 4 tháng qua, kể từ sau khi 9 người đàn ông Việt Nam nhảy khỏi {nl}tàu, bơi và bờ và báo cho cảnh sát về tình hình chiếc tàu này.(SBTN) {nl}{nl}