LIÊN ÐOÀN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN LÊN ÁN TÌNH HÌNH TẠI VIỆT NAM

@ 13 April 2010 11:38 PM
{nl}{nl}{nl}
Tin Erevan - Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH trong hội nghị {nl} lần thứ 37 tại Armenia đã thông qua 14 nghị quyết liên quan đến tình {nl}hình nhân quyền từ Palestine, Cuba và Cộng sản Việt Nam. Theo tin của {nl}Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH trong hội nghị lần thứ 37 kéo dài ba {nl}ngày từ 8 đến 10 tháng 4 vừa qua tại thành phố Erevan thủ đô Armenia, {nl}tổ chức đã xem xét và thông qua 14 nghị quyết khẩn. Các nghị quyết khẩn{nl} này liên quan đến tình hình nhân quyền từ Palestine, đến Cuba và Cộng {nl}sản Việt Nam. Trong phần Việt Nam, nghị quyết tố giác Hà Nội tiếp tục {nl}chiến dịch bóp nghẹt thông tin và tự do ngôn luận trên internet, sử {nl}dụng tin tặc phá hoại các trang web chỉ trích chính quyền, sách nhiễu {nl}các nhà viết blog.
 
Nghị {nl}quyết tố giác Việt Nam viện cớ về an ninh quốc gia để bắt giam những {nl}người bất đồng chính kiến. Cuối cùng Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền trong{nl} đó có Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam là một trong 164 thành {nl}viên, kêu gọi Việt Nam hợp tác chân thành với Liên Hiệp Quốc, trả tự do{nl} cho các tù nhân bị giam vì tranh đấu cho nhân quyền, tự do ngôn luận {nl}và tôn giáo mà Liên đoàn nêu tên trong danh sách.(SBTN)
{nl}{nl}