HẾT GÁI MIỀN NAM, NAY TỚI GÁI MIỀN BẮC THI NHAU LẤY CHỒNG HÀN

@ 13 April 2010 11:40 PM
Tin Hải Phòng - Phong trào các thiếu nữ từ vùng đồng{nl} bằng sông Cửu Long lấy chồng Nam Hàn hay đã tràn lên miền Bắc. Trong {nl}một bản tin từ trong nước cho biết Trưởng phòng Hành chính Tư pháp {nl}thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hải Phòng xác nhận trong số 198 hồ sơ công nhận {nl}việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài, hơn 90% là lấy chồng Hàn {nl}Quốc. Ðương sự nói thời gian qua tại một số xã trên địa bàn thành phố {nl}Hải Phòng có dư luận về hiện tượng môi giới hôn nhân đối với người Hàn {nl}Quốc và Ðài Loan, cho dù việc này là vi phạm pháp luật Việt Nam và bị {nl}đe dọa sẽ xử phạt nặng nề. Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp Hải Phòng cho {nl}biết chỉ riêng trong tháng giêng và tháng 2, đã tiếp nhận và giải quyết{nl} 86 hồ sơ lấy chồng ngoại quốc, và 198 hồ sơ công nhận việc kết hôn đã {nl}được tiến hành từ các tòa đại sứ ngoại quốc, trong đó từ Nam Hàn chiếm {nl}đến 90%.
 
Việc điều tra {nl}những hồ sơ này thường diễn ra sơ sài, vì các cán bộ đã được gia đình {nl}dúi tay hối lộ nên dễ làm ngơ. Trong những ngày qua nhiều chú rể Hàn {nl}quốc thường bay vào Saigon để dàn xếp những buổi coi mắt cô dâu tập thể{nl} gây nhục cho cả nước, nhưng nay phong trào này đang đổi sang những tỉnh{nl} nhỏ hơn như Ðà Nẵng hay Hải Phòng, nơi Công an đói tiền nên sẵn sàng {nl}nhắm mắt để cho những việc này diễn ra. Bản tin cũng cho biết mới đây {nl}Công an Hải Phòng nắm được 6 vụ đưa người sang nước ngoài để làm gái {nl}mại dâm, tuy nhiên đến nay cơ quan điều tra mới giải cứu được 2 {nl}người.(SBTN)
{nl}{nl}