DÂN BIỂU LORETTA SANCHEZ GỬI THÔNG ÐIỆP ÐẾN TỔNG THỐNG OBAMA VỀ TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

@ 16 April 2010 05:42 AM
{nl}
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Nữ Dân biểu liên bang Loretta Sanchez hôm nay cho biết đã vận động nhóm Dân biểu thuộc lưỡng đảng vừa gửi một lá thư kêu gọi Tổng thống Obama lên tiếng về tình trạng đàn áp nhân quyền với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng. Nhân vật này đã đến thủ đô Hoa Thịnh Ðốn để tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh nguyên tử toàn cầu do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tổ chức. Bà Sanchez tuyên bố Việt Nam đang mong muốn có sự tôn trọng và công nhận của cộng đồng quốc tế, nhưng để nhận được sự tôn trọng thì Việt Nam nên tự kiểm điểm và chứng minh họ thật sự muốn cải thiện tình trạng nhân quyền cho người dân. Là người lãnh đạo của một quốc gia yêu chuộng tự do, Tổng thống Obama cần phải mạnh mẽ chống lại các vụ đàn áp nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Tự do và dân chủ chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta đặt những nguyên tắc trên trở thành hành động, và Tổng thống Obama đang ở trong một vị trí tuyệt vời để thúc đẩy cho sự thay đổi.
 
Ngoài việc gửi lá thư cho Tổng thống Obama, các vị Dân biểu Loretta Sanchez, Zoe Lofgren và Daniel Lungren của tiểu bang California, cùng Dân biểu Joseph Cao của tiểu bang Louisiana cũng đã đồng ký tên trong một bức thư gửi đến Thủ tướng Cộng sản Việt Nam yêu cầu trả tự do cho nhà tranh đấu nhân quyền Trần Khải Thanh Thủy và chồng bà là ông Ðỗ Bá Tân, đang đối đầu với những năm tù và quản thúc tại gia. Hiện nay, bà Thủy và ông Tân đang chờ đợi phiên toà phúc thẩm diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tại Hà Nội sắp tới. Lá thư kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên tôn trọng công ước quốc tế về nhân quyền vì dù là luật pháp Việt Nam cũng nên hiểu rằng biểu lộ ý nghĩ chính trị ôn hòa là nhân quyền căn bản chứ không phải là một cáo tội.(SBTN)