TỈNH THỨ 4 CÓ BỆNH NHÂN DỊCH TẢ, PHÁT HIỆN 2 BỆNH NHÂN NHIỄM VIRUS GIA CẦM

@ 16 April 2010 05:46 AM
{nl}
Tin tổng hợp - Sau An Giang, Hà Nội và Saigon, Bắc Ninh là tỉnh thứ 4 xuất hiện dịch tả. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường thuộc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam xác định một bệnh nhân 50 tuổi phái nam ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh, được khẳng định mắc dịch tả vào cuối tuần trước. Bộ Y tế đã khuyến cáo nguy cơ bùng phát dịch tả trong năm là rất lớn. Ở các vùng nông thôn, dịch dễ lây lan theo dòng chảy từ các nguồn nước ở ao, sông hồ. Còn tại các thành phố, việc sử dụng thực phẩm không bảo đảm là nguyên nhân hàng đầu làm lây lan vi khuẩn. Hôm qua nhà cầm quyền Hà Nội cũng xác nhận có hai bệnh nhân đã nhiễm H5N1 và giới chức y tế Cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp tục theo dõi 11 người khác tình nghi nhiễm bệnh.
 
Một bệnh nhân nam 22 tuổi và một bé gái 27 tháng đã nhiễm virus cúm gia cầm và đang dược điều trị tại một bệnh viện trong tỉnh Bắc Kạn. Phó giám đốc trung tâm y tế Chợ Mới cho biết bé gái là láng giềng của bệnh nhân nam nên khả năng bị lây bệnh là rất cao. Bốn người khác nằm trong danh sách tình nghi đã được xác nhận là không bị nhiễm bệnh.(SBTN)